Cảnh sát căng dây giữa dòng lũ, cứu sống 2 mẹ con co ro trên nóc tủ

Thứ năm, ngày 17/10/2019 09:31 AM (GMT+7)
Do nước lũ dâng lên quá nhanh, người mẹ không biết bơi chỉ biết hoảng loạn ôm con nhỏ mới 18 tháng tuổi mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ đã căng dây giữa dòng lũ, tiếp cận và cứu 2 mẹ con an toàn.
Bình luận 0

img

Các lực lượng chức năng phải căng dây để tiếp cận hai mẹ con bị cô lập trong nước lũ.

Trưa 16/10, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có 2 mẹ con bị mắc kẹt trong căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Tài (TP.Vinh). Lúc này, trên địa bàn trời vẫn đang mưa rất to, nhiều khu vực bị ngập chìm trong nước.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng và các phương tiện tới đường Hồ Tùng Mậu giao với đường Nguyễn Tài để tìm đường tiếp cận vào căn nhà bị ngập sâu. Phải mất hơn 30 phút bơi và đi men dọc theo con đường, cảnh sát mới vào đến ngôi nhà nơi 2 mẹ con bị mắc kẹt.

img

Lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu dân trong trận mưa ngập nặng nề ở Nghệ An.

Khi các chiến sĩ vào đến nhà thì thấy người phụ nữ trung tuổi đang ôm con nhỏ 18 tháng tuổi ngồi co ro trên nóc tủ gỗ, cách mặt nước vài chục cm; trong nhà nước ngập hơn một mét.

Sau khi trấn an tinh thần người mẹ, cảnh sát đưa cả 2 ra ngoài, đến nơi an toàn để sưởi ấm.

Theo lời kể của người phụ nữ, do chị không biết bơi và không ngờ nước dâng quá nhanh, xung quanh hàng xóm không có người nên phải ôm con nhỏ ngồi lên nóc tủ và gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.

Ngày 16/10, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 14 đến ngày 16/10/2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to.

img

Hai mẹ con được giải cứu an toàn.

Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở TP.Vinh như đại lộ V.I Lê Nin, đường Lý Thường Kiệt, đường Lệ Ninh, đường sau chợ Vinh; đường Đặng Thái Thân…. bị ngập sâu trong nước, giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Lượng mưa kéo dài hàng chục giờ đồng hồ cũng khiến 5.250 nhà dân ở TP.Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc… bị ngập sâu; 4 ngôi nhà bị đổ; hơn 2.800 ha rau màu bị ngập úng. Tại TP.Vinh, nhiều khối, xóm bị ngập từ 0,3 đến 0,5m, khiến 700 hộ tại phường Trung Đô, Bến Thủy phải sơ tán dân, UBND TP.Vinh đã huy động khoảng 800 người để hỗ trợ dân sơ tán lên vùng cao ráo để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Tú (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem