"Cáo già" đứng sau quá trình gia hạn của HLV Park Hang-seo là ai?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 18/06/2019 19:10 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, phía VFF cũng muốn quá trình đàm phán gia hạn giữa hai bên diễn ra thuận lợi, thế nhưng vấn đề mấu chốt lại nằm ở công ty đại diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc này. Họ là những người đầy kinh nghiệm và rất quyền lực...
Bình luận 0

Đến với bóng đá Việt Nam vào tháng 10/2017, HLV Park Hang-seo nhanh chóng mang tới những thành công ngoài mong đợi. Cụ thể, tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã giành ngôi á quân; tại Asiad 2018, Olympic Việt Nam xếp hạng 4; đến AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi; ở Asian Cup 2019, “Những ngôi sao vàng” tiếp tục chơi ấn tượng và lọt vào tứ kết; mới nhất, khi tham dự giải giao hữu King’s Cup 2019, ĐT Việt Nam đã thắng chủ nhà Thái Lan 1-0 để khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á, đồng thời vượt lên xếp hạng 96 trên BXH FIFA (hạng 15 châu Á)...

img

Người đại diện Lee Dong-jun của HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo giờ đây như một người hùng của bóng đá Việt Nam và tất cả đều muốn ông gắn bó lâu dài với dải đất hình chữ “S”, đặc biệt khi “Những ngôi sao vàng” bắt đầu nhen nhóm giấc mơ về tấm vé dự World Cup trong tương lai không xa. Tuy vậy, điều khiến không ít người lo lắng chính là việc hợp đồng của HLV Park Hang-seo chỉ còn thời hạn tới tháng 1/2020 và liệu LĐBĐ Việt Nam (VFF) và hiện ông nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng giàu có.

Thực tế, HLV Park Hang-seo cũng muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, viết tiếp những kỳ tích. Bằng chứng là trong chia sẻ mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc này không ngần ngại nhấn mạnh, ông yêu công việc hiện tại. “Tôi được sang Việt Nam làm việc và được rất nhiều người dân Việt Nam yêu quý, nên tôi nghĩ rằng mình cần có trách nhiệm để đền đáp tình cảm của người hâm mộ Việt Nam”, vị chiến lược gia 60 tuổi cho hay.

Phía VFF cũng rất muốn quá trình gia hạn với HLV Park Hang-seo diễn ra thuận lợi để ông tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, chia sẻ với báo giới hôm 12/6, Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng xác nhận: “Chúng tôi không đợi đến thời điểm 3 tháng trước khi hợp đồng cũ đáo hạn mới đàm phán mà ngay từ bây giờ, công việc thương thảo đã được khởi động”.

Tuy nhiên, quá trình gia hạn giữa HLV Park Hang-seo và VFF lại không phải chuyện tay đôi giữa hai bên, mà mấu chốt thuộc về công ty đại diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc này. Trả lời phỏng vấn báo chí tại TP.HCM hôm 15/6, HLV Park Hang-seo xác nhận: “Hợp đồng là một vấn đề phức tạp. Tôi đã ủy quyền cho người đại diện và anh ấy sẽ tìm kiếm những thoả thuận chung cùng VFF”.

Công ty của người đại diện Lee Dong-jun không chỉ có Park Hang-seo mà còn nắm trong tay một danh sách các HLV, chuyên gia người Hàn Quốc đang làm việc cả ở Việt Nam lẫn Đông Nam Á (Lee Young-jin, Chung Hae-seong, Bae Ji-won, Lee Tae-hoon...).

Cách công ty này đưa Xuân Trường, Công Phượng sang Hàn Quốc, kéo Kim Han-yoon về U23 Việt Nam, đưa Park Sung-gyun lên tuyển quốc gia, cho thấy năng lực của họ.

HLV Park Hang-seo là người làm chuyên môn thuần túy nhưng công ty đại diện của ông là những nhà kinh doanh. Ông Park là cái tên sáng giá bậc nhất của họ. VFF muốn gia hạn hợp đồng với thầy Park nhưng họ không thể một mình quyết định chuyện này. Thỏa thuận sẽ chỉ đạt được nếu công ty đại diện tin rằng Việt Nam vẫn là lựa chọn số một của họ, vẫn là nơi mang tới nhiều quyền lợi nhất.

Sẽ ra sao nếu công ty đại diện đưa ra một lời đề nghị quá cao? Sẽ ra sao nếu đó là một mức lương mà VFF không thể đồng ý?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem