Cao nguyên mộc châu
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu là Khu du lịch quốc gia. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, có tổng diện tích tự nhiên là 206.150 ha. Đây cũng là vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh Sơn La.
-
Cứ vào dịp hoa ban nở trắng núi rừng, đồng bào Thái trắng ở Mộc Châu (Sơn La) lại nô nức tổ chức Lễ hội Hết Chá để cầu bình an và hạnh phúc cho mọi người. Lễ hội đã thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của đồng bào Thái trắng nơi đây.
-
Lễ hội Hết Chá không chỉ bảo tồn nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Thái trong cộng đồng các dân tộc Tây Bắc, mà còn góp phần thu hút du khách đến với Mộc Châu trải nghiệm, khám phá những nét văn hóa đặc sắc nơi đây.
-
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cũng là thời điểm sắc mận nở trắng xóa trên khắp các bản làng ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Được biết, lượng khách đặt trước tại các khách sạn lớn ở Mộc Châu đã kín phòng.
-
Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 2 lần liên tiếp được vinh danh là điểm đến thiên khu vực hàng đầu thế giới lượng du khách đến với Mộc Châu cũng ngày càng tăng cao. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn lượng khách đặt trước tại các khách sạn lớn ở Mộc Châu đã kín phòng.
-
Mộc Châu (Sơn La) có khí hậu trong lành và nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn đang là một trong những điểm đến lý tưởng ở khu vực miền Bắc trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2024. Dịp này, Mộc Châu đã đón hàng vạn lượt du khách đến tận hưởng những điều tuyệt vời nhất trên cao nguyên.
-
Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu (Sơn La) cho biết, Huyện Mộc Châu sẽ tập chung gắn tiêu thụ nông sản với du lịch để kích cầu sản xuất nông sản, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
-
Liên kết trong sản xuất vốn là xu thế phát triển tất yếu của nông nghiệp hiện đại. Nhận thức rõ điều này, Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu đã duy trì mối quan hệ bền chặt với nông dân nhằm tạo ra các sản phẩm sữa tươi chất lượng, mang lại lợi ích kép cho cả nông dân và doanh nghiệp.
-
Anh Nguyễn Xuân Tuấn, tiểu khu Cờ Đỏ, TT Nông trường Mộc Châu, Sơn La, vài năm trước,đã mạnh dạn đưa giống đào Thất thốn, một giống đào cảnh cổ của làng đào Nhật Tân, Hà Nội lên cao nguyên Mộc Châu trồng. Và anh đã thành công, mỗi năm thu về hàng tỷ đồng từ giống đào cổ này.
-
Cuối thu, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) rộn ràng bước vào mùa cam ngọt, vàng thơm. Những quả đồi, trang trại trồng cam lòng vàng sai trĩu quả được trồng theo tiêu chuẩn chất lượng không chỉ mang lại niềm vui cho nông dân mà còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mời gọi du khách gần xa.