Trước một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" có nên bỏ khái niệm F1, F2, chuyên gia y tế đã lý giải vì sao vẫn phải duy trì.
Đó là nhận định của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục y tế dự phòng (Bộ y tế) trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Hà Nội liên tục tăng kỷ lục những ngày vừa qua.
Quận Ba Đình, Hà Nội đã có thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm như nhà hàng, quán bún, lẩu, trà chanh, cắt tóc, siêu thị và bệnh viện do liên quan ca mắc Covid-19.
Ngày 11/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 731 ca bệnh, trong đó có 204 ca cộng đồng, 444 ca khu cách ly và 83 trường hợp ở khu phong tỏa.
Trưởng phòng GDĐT huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, sau khi ghi nhận nam sinh lớp 9 Trường THCS Tri Thuỷ mắc Covid-19, đơn vị đã yêu cầu các trường trên địa bàn nâng cao tinh thần chống dịch với mục tiêu an toàn đặt lên hàng đầu.
Ngày 7/12, Hà Nội ghi nhận thêm 600 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có trên 200 ca ngoài cộng đồng. Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, số lượng bệnh nhân tăng, tình trạng nặng đến nguy kịch nhiều hơn, tập trung ở người cao tuổi.