Câu cá ngừ
-
Nghề “lói” tưởng chừng đi vào ngõ cụt khi mấy chục năm nay gần như không còn tồn tại, dù một thời rất hưng thịnh.
-
Hiện các tàu nghề lưới rê (lưới cản) ở Khánh Hòa chuyên "săn” cá ngừ sọc dưa ở các ngư trường Trường Sa, nhà dàn DK1… hoạt động hiệu quả nhất so với các nghề khác. Theo đánh giá, chuyến đánh bắt lần này của ngư dân có sản lượng trung bình từ 5 – 10 tấn/tàu, giá bán cao và ổn định, có tàu thu lãi gần trăm triệu đồng.
-
Đến làng biển Thiện Chánh (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), chúng tôi bất ngờ và “choáng ngợp” với cảnh những căn nhà lầu tiền tỷ mọc nhan nhản khắp làng. Người dân ở đây cho biết, để có được cơ ngơi như vậy nơi đất liền, rất nhiều người ở đây phải liều mình lênh đênh trên biển, sống trọn vẹn với nghề săn cá ngừ đại dương.
-
Chuyến biển đầu năm bình quân mỗi tàu câu cá ngừ khai thác được từ 20- 40 con cá ngừ, bán với giá 115.000 đồng/kg, trung bình mỗi tàu thu về hàng trăm triệu đồng.
-
Chuyến vươn khơi đầu năm Mậu Tuất 2018, bình quân mỗi tàu câu cá ngừ khai thác được từ 20- 40 con cá ngừ, bán với giá 115.000 đồng/kg.
-
Ngày 8.6.2017, 3 tàu cá của ngư dân ở Bình Định và Quảng Ngãi đã đem bán 5 con cá ngừ đại dương đạt trọng lượng "khủng" cho Công ty TNHH Hải Nguyên và Cơ sở thu mua cá ngừ Tuấn Lan ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.
-
Ngày 28.1, thượng úy Nguyễn Ngọc Ry - Trạm phó Trạm Kiểm soát biên phòng Đà Rằng (Phú Yên) cho biết, 163 tàu câu cá ngừ đại dương của tỉnh hiện đang bám khơi.
-
Ba cần thủ người Mỹ bất ngờ bắt được 3 con cá mặt trăng khổng lồ hiếm thấy trong cùng một ngày.
-
Ngày 20.3, ông Phan Thuẫn - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 (Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, sau nhiều tháng ròng đánh bắt thua lỗ, từ đầu tháng 3.2014 đến nay, hầu hết các tàu câu cá ngừ đại dương của Phú Yên đều có lãi.
-
Từ ngày 4.2 (mùng 5 tháng Giêng) đến nay (7.2), trên 100 tàu câu cá ngừ đại dương (CNĐD, bò gù) đã rời cảng cá Tuy Hòa (Phú Yên), xuất hành chuyến biển đầu năm Giáp Ngọ, hướng về ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.