Cầu thủ Đồng Tâm Long An được tại ngoại

Thứ ba, ngày 22/07/2014 18:31 PM (GMT+7)
Sau khi bị mời lên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 Bộ Công an) làm việc về nghi án làm độ, tiền đạo Nguyễn Đình Hiệp của Đồng Tâm Long An đã được tạm thời trả về đội bóng.
Bình luận 0

img

Tiền đạo Đình Hiệp trong màu áo Đồng Nai ở V-League 2013. Ảnh: Đức Đồng.

Chiều 22.7, trao đổi với VnExpress, ông Võ Thành Nhiệm, chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An xác nhận: "Đình Hiệp bị cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập làm việc từ tối chủ nhật 20.7. Tuy nhiên, đến chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra thông báo với CLB đã tạm thời trả Đình Hiệp về đội bóng và khi cần sẽ gọi lên làm việc tiếp".

"Phía công an cho chúng tôi biết, Đình Hiệp có cá độ nhưng không phải trận đấu giữa Quảng Ninh và Đồng Nai mà là trận đấu khác. Số tiền chỉ vài triệu đồng nên được tạm cho về đội bóng".

Đình Hiệp xuất thân từ lò đạo tạo Sông Lam Nghệ An, sau đó thi đấu cho Khánh Hòa, Tây Ninh. Mùa trước, cầu thủ này đầu quân cho Đồng Nai và mùa này chuyển đến khoác áo Bình Dương. Tại đội bóng đất Thủ, tiền đạo này không được sử dụng nên đầu giai đoạn hai, Đồng Tâm mượn cầu thủ này về thi đấu đến hết tháng tám. 

Đình Hiệp nằm trong nhóm cầu thủ bị tạm giữ sau vòng 21 V.League cuối tuần qua.

Sáu cầu thủ khác là Nguyễn Thành Long Giang, Phạm Hữu Phát, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến và Phan Lưu Thế Sơn của đội Đồng Nai. Nhóm này được cho là đã dàn xếp tỷ số để đội nhà thua hai bàn, bên cạnh kèo tài tỷ số. Thực tế diễn ra đúng như họ tính toán. Đồng Nai thua 3-5 trên sân của Quảng Ninh, dù là đội mở tỷ số trước.

(Theo Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem