Cầu thủ HAGL nào khiến Hà Nội FC e ngại nhất?

Thứ bảy, ngày 06/06/2020 14:10 PM (GMT+7)
Trong trận đấu tâm điểm ở vòng 3 LS V.League 2020, cầu thủ nào bên phía HAGL sẽ tạo nên mối nguy hiểm, khiến cho Hà Nội FC phải e ngại nhất?
Bình luận 0

Chiều nay (6/6), HAGL sẽ có trận đấu quan trọng thuộc vòng 3 V.League 2020 với chủ nhà Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng phố Núi đang có lực lượng tốt nhất, khi những cầu thủ chấn thương là Văn Toàn, Memovic đều đã hồi phục. Điều đó giúp họ tăng thêm sự tự tin, nhằm đến mục tiêu mang về tối thiểu 1 điểm.

Cầu thủ HAGL nào khiến Hà Nội FC e ngại nhất? - Ảnh 1.

Văn Toàn là cầu thủ HAGL ghi nhiều bàn nhất vào lưới Hà Nội FC 5 năm trở lại đây


Dù đã cho thấy sự tiến bộ, điểm yếu về hàng phòng ngự cũng được cải thiện hơn ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, trước sức mạnh, sự già dặn từ nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) hai giải đấu quốc nội của Hà Nội FC. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon bị đánh giá có chuyến làm khách dự báo lành ít dữ nhiều, và khả năng sẽ tiếp tục nối dài việc không đạt kết quả thuận lợi.

Tuy nhiên, không vì vậy mà HAGL chẳng có tia hy vọng nào để gây nên bất ngờ. Thậm chí, họ còn đang sở hữu một cầu thủ rất nguy hiểm, trở thành mối đe dọa cho đối thủ. Đặc biệt với đội bóng thủ đô. Đấy chính là Nguyễn Văn Toàn. 

Theo thống kê từ fanpage HAGL, không ai khác anh là cầu thủ của HAGL ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới đối thủ này trong khoảng 5 năm trở lại đây.Chân sút quê Hải Dương sở hữu tốc độ và kỹ thuật thuộc hàng tốt nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Với những yếu tố đó, càng phát huy được sự nguy hiểm. Đặc biệt, trong bối cảnh HLV Chu Đình Nghiêm đang mất đi hàng loạt trụ cột nơi hàng phòng ngự vì chấn thương hay thi đấu tại nước ngoài như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu.

HAGL cũng đang đầy sự tự tin, sẵn sàng quyết đấu Hà Nội FC trong chuyến làm khách tới đây. Bởi lẽ, sau hai vòng đầu tiên ở V.League diễn ra hồi tháng 3, trước khi các giải bóng đá nói riêng, thể thao nói chung phải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19. Chính thầy trò HLV Lee Tae Hoon khởi động tốt hơn, tạm thời xếp hạng 3. Họ bất bại, bỏ túi 4 điểm khi có chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh và cầm hòa Viettel FC 3-3 ngay trên sân khách. Còn đội bóng thủ đô mới giành 3 điểm đứng vị trí thứ 8, với thành tích hạ DNH Nam Định 4-2, thua Than Quảng Ninh 1-3.

Trận đấu giữa Hà Nội FC - HAGL trong khuôn khổ vòng 3 LS V.League 2020 sẽ diễn ra vào lúc 19h00, ngày 6/6 trên sân Hàng Đẫy. Đây là cuộc chạm trán muộn nhất, nhưng lại được chờ đón nhiều hơn cả. Vì hai đều sở hữu điểm chung, khi đang quy tụ những tuyển thủ ĐT Việt Nam, và nằm trong số trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của cả nước.

Huy Hoàng (Theo Thể thao TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem