Cầu thủ Indonesia chết do bị phạm lỗi thô bạo

Thứ hai, ngày 19/05/2014 17:33 PM (GMT+7)
Tiền đạo Akli Fairuz (CLB Persiraja) qua đời do dính chấn thương quá nặng sau pha vào bóng của thủ môn Agus Rahman trong một trận đấu ở Indonesia.
Bình luận 0
Người gác đền của CLB PSAP Sigli, Agus Rahman, không thể bắt dính bóng từ một tình huống sút xa. Không muốn nhận bàn thua từ lỗi lầm của chính mình, anh nỗ lực lao ra và có pha phạm lỗi thô bạo khi đạp rất mạnh vào Akli Fairuz.

Tiền đạo Akli Fairuz của CLB Persiraja chết trong bệnh viện do dính chấn thương quá nặng sau pha vào bóng của thủ môn Agus Rahman.

Ngay lập tức, Akli Fairuz được đội ngũ y tế sơ cứu trên sân và chuyển vào bệnh viện địa phương. Trong 6 ngày nằm viện, anh trải qua một loạt ca phẫu thuật nhưng không qua khỏi vì nội thương nghiêm trọng. Sự việc đã được đưa tin trên truyền hình Indonesia, khiến giải Super League có nguy cơ tạm dừng.

Rất nhiều cổ động viên có mặt trên sân cho rằng, nếu đội ngũ y tế sơ cứu có trình độ cao hơn, Akli Fairuz đã không bỏ mạng.

img
Akli Fairuz bị nội thương sau pha đạp bóng của thủ môn đối phương. Ảnh: ESPN

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Indonesia để lại "vết đen" xung quanh việc đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Cách đây không lâu, một cầu thủ Cameroon đã chết thảm tại Indonesia vì bị nợ lương.
Vietnamnet (Theo Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem