Cầu thủ nhập tịch
-
Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc mất đi các cầu thủ nhập tịch sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức mạnh của ĐTQG nước này.
-
Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Trung Quốc chuẩn bị cho 2 trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á chỉ có một nửa số cầu thủ góp mặt.
-
Trong những năm gần đây, làn sóng sử dụng cầu thủ nhập tịch và con lai đang trở nên phổ biến hơn tại Đông Nam Á. Họ được triệu tập để gia cố sức mạnh của đội tuyển mà họ đang khoác áo. Dưới đây là 10 cầu thủ nhập tịch và con lai đáng chú ý tại AFF Cup 2020.
-
Còn hơn nửa tháng nữa AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh tại Singapore. Và ĐT Malaysia đã công bố danh sách 28 cầu thủ sơ bộ chuẩn bị chinh phục đỉnh cao khu vực.
-
Cựu danh thủ Datuk M Karathu nhấn mạnh, ĐT Malaysia không cần cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2020 vẫn đủ sức để đánh bại ĐT Thái Lan và chơi sòng phẳng với ĐT Việt Nam.
-
Tập đoàn Evergrande - chủ sở hữu CLB Quảng Châu Evergrande nói chung và 4 cầu thủ nhập tịch của ĐT Trung Quốc nói riêng đang bên bờ vực phá sản do gánh một khoản nợ khổng lồ lên đến 300 tỷ USD.
-
Vì không có cơ hội cạnh tranh với các cầu thủ tấn công hiện tại nên tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria Nguyễn Trung Đại Dương đã xin HAGL thanh lý hợp đồng.
-
Sau khi xuất hiện thông tin ĐT Trung Quốc chi ra hơn 3.000 tỷ đồng để nhập tịch cầu thủ nước ngoài, họ bị chính CĐV nhà chế giễu.
-
Ở trận đấu với ĐT Việt Nam ở bảng B, lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022, Trung Quốc mất sự phục vụ của chân sút nhập tịch là đồng đội Neymar.
-
CĐV Trung Quốc không hài lòng với việc đội nhà sử dụng cầu thủ nhập tịch để giành tấm vé tham dự VCK World Cup 2022.