Cầu thủ U15 Hà Nội bị dọa “cắt gân chân” lên tiếng

Thứ ba, ngày 25/04/2017 11:02 AM (GMT+7)
Vũ Tiến Long, cầu thủ của U15 Hà Nội bị HLV U15 Thanh Hóa là Lê Hồng Minh dọa “cắt gân chân” đã lên tiếng tiết lộ về đoạn hội thoại là mấu chốt của sự việc.
Bình luận 0

Sự cố xảy ra sau trận hoà 2-2 giữa Hà Nội và Thanh Hoá tại vòng loại giải U15 Quốc gia hôm qua 23.4. Chia sẻ trên Vnexpress, HLV Dương Hồng Sơn của Hà Nội cho hay: “Trung vệ Tiến Long cho biết sau khi trận đấu kết thúc, em cùng các đồng đội tới chào ban huấn luyện của Thanh Hoá thì bị chửi. HLV Hồng Minh thoá mạ, doạ cắt gân chân khi về nhà. Tiến Long là người Thanh Hoá nên rất lo sợ”, cựu thủ môn tuyển Việt Nam nói thêm.

img

Tiến Long lo sợ vì lời dọa nạt của HLV U15 Thanh Hóa. 

Sau đó, đích thân cầu thủ Vũ Tiến Long cũng đã có những chia sẻ về chuyện này: "Kết thúc trận đấu, em cùng các đồng đội tập trung đến chào ban huấn luyện Thanh Hoá. Chưa kịp chào thì HLV Hồng Minh lao ra chỉ mặt em, nói 'mày thích ăn mừng không? thích bị cắt gân chân khi về Thanh Hoá không?'. May lúc đó các thầy của em lao sang ngay can thiệp.”

“Em sợ, vì nhà em ở Thanh Hoá, kiểu gì em cũng phải về quê. Em không hỗn láo gì với HLV Hồng Minh cả” – Cầu thủ trẻ tiếp tục nói.

Thực tế, nguyên nhân sâu xa của vụ việc nằm pha ăn mừng bàn thắng của Vũ Tiến Long. Phút 70, Xuân Đức gỡ hòa cho U15 Hà Nội và Vũ Tiến Long đã có hành động ăn mừng hướng về phía khán đài, nhưng lại đúng với nơi mà BHL U15 Thanh Hóa đang ngồi.

"Vui mừng vì bàn thắng thắp lại hy vọng đi tiếp, nên em có lao về phía khán đài thể hiện cảm xúc. Đó cũng là chuyện bình thường, em không có hành động hỗn láo, trêu ngươi đối thủ. Khi bị chửi, doạ, em cũng không nói bất cứ câu nào", Tiến Long giải thích.

Trong khi đó, HLV Hồng Minh của U15 Thanh Hóa lại nói khác. Chia sẻ trên Thể Thao & Văn Hóa, ông khẳng định Tiến Long đã có hành vi khiêu khích: “Tôi làm bóng đá thì không bao giờ cổ vũ bóng đá xấu. Mình là người thầy, mình luôn dạy các cháu chơi cống hiến, fair-play. Việc hôm qua xảy ra là bởi cậu Long bên kia vốn là người Thanh Hóa. Sau khi Hà Nội gỡ hòa 2-2, Long quay mặt về phía ban huấn luyện Thanh Hóa và có hành động ăn mừng khiêu khích. Đến khi hết trận, tôi chỉ ra nhắc Long nhớ rằng cháu vẫn là người Thanh Hóa. Chuyện chỉ thế thôi chứ có vấn đề gì đâu.”

Hữu Doãn (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem