Cầu thủ Việt kiều Bulgaria gửi "tham vọng 2 năm" tới ĐT Việt Nam

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ năm, ngày 25/07/2019 08:10 AM (GMT+7)
Cầu thủ Việt kiều Radostin Nguyễn tiết lộ lý do bất ngờ cập bến CLB Bà Rịa - Vũng Tàu ở giải hạng Nhì, và chia sẻ về ước mơ khoác áo ĐTQG Việt Nam.
Bình luận 0

Vừa qua, tiền vệ Việt kiều Radostin Hinh Nguyễn, người từng khoác áo Lokomotiv Sofia và FC Sozopol ở giải hạng Nhì (hạng đấu cao thứ hai) của Bulgaria đã gây bất ngờ khi gia nhập CLB Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn lượt về của giải hạng Nhì QG Việt Nam 2019.

img

Tiền vệ Việt kiều Radostin Hinh Nguyễn.

Radostin vừa tiết lộ lý do cho quyết định lạ này, trong bài phỏng vấn độc quyền với Goal Vietnam dưới đây:

- PV: Được biết, anh đã thử việc ở nhiều CLB thuộc giải V.League, nhưng sau cùng lại gia nhập đội Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ duyên nào đưa anh đến với BR-VT? Và tại sao, anh lại không tiếp tục thử việc ở các đội V.League khác mà lại gắn bó với một đội bóng ở giải hạng Nhì Việt Nam?

Radostin Nguyễn: Tôi gặp rất nhiều vấn đề từ phía Bulgaria. Những đội bóng cũ của tôi ở đó muốn nhận được tiền bồi thường. Theo quy định một cầu thủ dưới 23 tuổi không được ký hợp đồng (với CLB chuyên nghiệp mới) mà không trả tiền bồi thường cho đội cũ. Chi phí đó khá đắt đỏ đối với tôi cũng như những CLB tại Việt Nam, thế nên, tôi đang phải chờ đến 23 tuổi để được thi đấu tại V.League.

Hiện tại, tôi đang tập trung cống hiến những gì tốt nhất cho CLB Bà Rịa – Vũng Tàu (đang chơi ở giải hạng Nhì, vốn chưa thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp do VPF quản lý). Tôi đang hạnh phúc ở đây, và sẽ phấn đấu hết mình để sớm được chơi ở V.League.

- Đánh giá chung của anh về trình độ của V.League, cũng như giải hạng Nhất Việt Nam? Anh có tự tin đủ sức chinh chiến ở hai hạng đấu này? So với giải VĐQG Bulgaria, khoảng cách trình độ của V.League có chênh lệch nhiều?

Tôi không nghĩ có sự chênh lệch nhiều. Trình độ của V.League 1 gần như ngang ngửa với giải VĐQG Bulgaria và tương tự, V.League 2 cũng khá giống với giải hạng Nhì Bulgaria. Điểm khác biệt nhất, chỉ là ở Bulgaria, lối chơi thiên về sức mạnh thể chất nhiều hơn.

- Theo anh, đâu là khó khăn lớn nhất đối với các cầu thủ Việt kiều mới về nước? Bản thân anh đã vượt qua nó bằng cách nào? Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm dành cho người đi sau?

Thực tế, khi những cầu thủ Việt kiều như tôi quay về quê nhà tìm kiếm cơ hội, điều khó khăn nhất vẫn là bất đồng về ngôn ngữ. Rất khó để dùng tiếng Anh kết nối với các cầu thủ Việt Nam, nhưng tôi nghĩ đó đều là những người rất tốt và luôn cố gắng giúp đỡ bạn thích nghi. Tôi luôn chỉ giữ những kỷ niệm đẹp và trong số đó, nổi bật hơn cả vẫn là sự thân thiện của cầu thủ Việt Nam.

- Sau 1 năm về nước, khả năng nói tiếng Việt của anh đến hiện tại ra sao rồi? Anh có thể tự tin trò chuyện cùng HLV và các đồng đội?

Có thể nói, các đồng đội mới đã giúp tôi rất nhiều trong việc vượt qua khó khăn này. Hiện tại, tôi cũng đang học tiếng Việt và đã có thể nói nhiều hơn một chút.

Nói chung, tiếng Việt của tôi vẫn chưa đủ tốt. Nhưng tôi đã có thể hiểu nhiều hơn một chút những gì đồng đội nói, không quá tệ sau một năm chứ nhỉ?

- Mục tiêu của anh ở mùa giải này, và những năm tới là gì?

Tôi muốn tập trung để thể hiện hết khả năng của mình dưới sự chứng kiến của mọi người ở Việt Nam, đó là mục tiêu của tôi.

Tôi muốn chứng tỏ bản thân và khoác lên mình màu áo của ĐT Việt Nam vì đây là quê nhà của tôi.

- FIFA vừa tổ chức lễ bốc thăm chia bảng cho vòng loại World Cup 2022. Đây là một vòng loại mà ĐT Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng, và đã đang liên hệ để triệu tập thêm nhiều cầu thủ Việt kiều nhằm gia tăng sức mạnh.

Từ đây đến hết vòng loại World Cup vẫn còn khoảng 2 năm nữa (nếu Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba). Liệu anh có đặt quyết tâm kịp lên ĐTQG để cống hiến cho Việt Nam ở chiến dịch này?

Chắc chắn là tôi phải nỗ lực hết mình, đúc rúc nhiều kinh kinh nghiệm trong 2 năm tới và có thể, tôi sẽ được khoác áo ĐT Việt Nam nếu mọi thứ đi đúng hướng. Tôi có khát vọng lớn trong việc cống hiến cho ĐTQG.

Nếu không được triệu tập, tôi luôn muốn đội tuyển thi đấu thành công và có thể góp mặt ở những giải đấu lớn.

Tôi rất vui khi nghe về cơ hội này, và trước mắt sẽ đá tốt nhất trong màu áo Bà Rịa - Vũng Tàu cái đã.

- Xin cám ơn Radostin về cuộc trao đổi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem