Cây có múi

  • Sáng nay 12.12, UBND tỉnh Hòa Bình đã long trọng tổ chức Lễ hội cây có múi lần thứ 4. Không như những lần tổ chức lễ hội trước đây, năm nay người trồng cam không kỳ vọng vào việc tiêu thụ cam tại lễ hội.
  • Dám nghĩ, dám làm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoài Anh, thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã mạnh dạn bán nhà ở Hà Nội, vay vốn để đem giống bưởi mới về trồng trên đất đồi Yên Thế. Đến nay, sau 13 năm với hơn 6 ha bưởi, mỗi năm vợ chồng chị thu hoạch hàng vạn quả bưởi cho thu nhập khoảng 2 tỷ đồng.
  • Với hương thơm đặc trưng, sản phẩm quýt hôi Bắc Kạn được ví là loại quả “không thể ăn vụng được”. Từ ngày 19-25.12 tới, quýt hôi Bắc Kạn sẽ đổ bộ Thủ đô tại Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và sản phẩm OCOP Bắc Kạn tại Hà Nội.
  • Báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho thấy, giá nhiều loại quả có múi ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh, nhất là bưởi da xanh và cam sành.
  • Với 2ha đất của gia đình, bà Vũ Thị Tráng, trú tại khu 2, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ trồng 400 gốc bưởi, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 500 triệu đồng. Đặc biệt, bà còn biết vận dụng nuôi gà để nhặt cỏ, khiến vườn bưởi của gia đình bà luôn sạch bong, có phân bón, ngăn ngừa sâu bệnh phát triển và thu được số tiền kha khá từ nuôi gà.
  • TS Lê Đại Vương (Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế), TS Võ Văn Quốc Bảo (ĐH Nông lâm Huế) cùng các cộng sự đã dày công nghiên cứu thành công chế phẩm sinh học từ tinh bột sắn có thể giúp hoa quả tươi lâu 35 ngày, thân thiện môi trường và an toàn cho sức khỏe.
  • Phong trào bán giống cây có múi nở rộ trong mấy năm vừa qua. Nhà nhà làm giống, người người bán giống cây. Đặc biệt là khi mạng Internet phủ sóng làng quê, tràn ngập quảng cáo giống cây khiến người nông dân đứng trước "ma trận", không biết nên chọn giống nào, của nhà sản xuất nào...
  • “Phát triển tưng bừng” - đó là ví von của ông Nguyễn Như Cường - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) về tình hình phát triển cây có múi một cách ồ ạt ở các địa phương hiện nay. Theo ông, nếu không có các giải pháp khuyến cáo kịp thời thì rất có thể sẽ có nhiều cuộc giải cứu cam, quýt, bưởi trong tương lai không xa.
  • Đó là ví von của ông Nguyễn Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) về tình hình phát triển cây có múi một cách ồ ạt ở các địa phương hiện nay. Nếu không có các giải pháp khuyến cáo kịp thời thì rất có thể sẽ có nhiều cuộc giải cứu cam, quýt, bưởi trong tương lai không xa.
  • Xứ Mường (Hòa Bình) được coi là thủ phủ của cây cam ở miền Bắc. Nơi này giờ đây còn được biết đến là vựa bưởi đỏ Tân Lạc lớn nhất của cả nước. Bưởi đỏ Tân Lạc luôn đạt kỉ lục về số quả (vài trăm đến cả nghìn quả một cây). Chỉ sau thời gian ngắn, cây bưởi đỏ Tân Lạc đã lan nhanh với tốc độ chóng mặt.