Cay đắng lá thư tuyệt mệnh sai chính tả của bé gái lớp 5

PV t/h Thứ năm, ngày 13/04/2017 13:13 PM (GMT+7)
Một lá thư sai lỗi chính tả tùm lum được cho là của một bé gái lớp 5 bị xâm hại mà chưa đòi được công lý. Sự kiện đang gây xôn xao cộng đồng sau khi một tờ báo đăng tải.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, mạng xã hội còn nóng với các chủ đề: Rùng mình trước cách đối xử với trẻ tự kỷ, người tàn tật của hãng hàng không kéo lê bác sĩ gốc Việt; Cường Đôla 'phóng như bay' trên siêu xe 35 tỷ của Minh Nhựa; theo bạn thì có hay không "hợp đồng tình ái" trong vụ hoa hậu Phương Nga?; đường vào biển Cồn Vành mọc lên trạm thu phí không có vé...

Cay đắng lá thư tuyệt mệnh sai chính tả của bé gái lớp 5 bị xâm hại 

img

Theo thông tin được chia sẻ, nét chữ non nớt, vài chỗ còn sai chính tả trên giấy tập học trò, không ngờ được cho là những dòng chữ cuối cùng của H.M. K., một cô bé vừa bước vào tuổi 13, đang học lớp 5 bị xâm hại mà chưa đòi được công lý.

'Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết...', lá thư viết.

"Nhìn những dòng chữ ngây ngô mà lạnh người. Biết đến bao giờ, trẻ em mới được sống an toàn với chính tuổi thơ của mình đây?"-một dòng chia sẻ trên mạng viết sau khi xem bức ảnh chụp lá thư này.

Bạn đọc Trần Yên Hà sau đó cũng đã viết: "Buồn quá, thương bé biết bao. Ước mong sao không bao giờ có những chuyện tồi tệ như vậy xảy ra với các cô bé, cậu bé, ước mong sao những kẻ xấu bị trừng trị, công bằng được trả lại cho những em bé non nớt".

Bạn đọc Đặng Vũ Trường thì cảm thán: "Nghẹn trong lòng quá!".

"Đọc mà rớt nước mắt. Ai có con mới hiểu nỗi lòng của người mẹ. Rất mong vụ việc được làm sáng tỏ, không bị chìm xuồng và kẻ thủ ác sẽ sớm bị trừng trị! Cầu mong con an nghỉ!", bạn đọc Minh An viết.

Cách đối xử với trẻ tự kỷ, người tàn tật của hãng hàng không kéo lê bác sĩ gốc Việt!

img

Là một trong những hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, nhưng trong những năm gần đây, không hiểu vì sao United Airlines liên tục có những hành vi thiếu tôn trọng khách hàng. Đặc biệt là sự kiện mới xảy ra gần đây liên quan tới bác sĩ gốc Việt David Dao. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên hành khác bị đối xử tệ bạc của hãng hàng không này.

ABC News đưa tin ngày 11.5.2015, trên một chuyến bay tới Portland, gia đình Juliette Beegle đã bị đuổi khỏi máy bay vì em mắc bệnh tự kỉ. Reuters cũng đưa tin ngày 28.5.2010, Ginger McGuire, 36 tuổi, ngủ quên trên chuyến bay từ Washington D.C tới Philadelphia. Sau khi phi hành đoàn cùng 50 hành khách khác xuống máy bay mà quên không kiểm tra. McGuire bị bỏ quên trên chiếc máy bay này tới 4 tiếng đồng hồ. Hãng này còn bị phản ánh để một người đàn ông tật nguyền bò đi vệ sinh. Đó là anh D’Arcee Neal trở về từ một cuộc hội thảo dành cho người tật nguyền, anh lên một chuyến bay từ San Francisco về Washington.

Cường Đôla 'phóng như bay' trên siêu xe 35 tỷ của Minh Nhựa

img

Trên trang cá nhân, Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) đăng đoạn video ghi cảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường 'Đôla') lái siêu xe vượt qua hàng loạt các ôtô, xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP HCM).

Ở đoạn đường vắng, chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV đã chạy tới tốc độ rất cao. Chiếc xe này có giá sau thuế khoảng 35 tỷ đồng và hiện đang thuộc quyền sở hữu của Minh Nhựa.

Trước đó, giữa tháng 10.2016, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng lái Ferrari 488 GTB màu trắng dẫn đầu hành trình Xe và Đam mê. Cường 'Đôla' lái siêu xe chạy vun vút trên đường, vượt qua hàng loạt các ôtô khác. Ngay sau đó hình ảnh này đã gây chú ý cộng đồng. 

Theo bạn thì có hay không "hợp đồng tình ái" trong vụ hoa hậu Phương Nga?

img

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (hoa hậu người Việt tại Nga), người này vẫn bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" giống với lần đưa ra xét xử trước.Trương Hồ Phương Nga tại tòa.

Tại phiên tòa ngày 21.9.2016, Phương Nga đã bác bỏ quan điểm luận tội của đại diện VKS. Qua đó khẳng định mình không lừa đảo mà nhận 16,5 tỷ từ ông Cao Toàn Mỹ là có liên quan điến ‘hợp đồng tình dục’. Chính điều này khiến HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung từ lời khai của bị cáo. Tuy nhiên, ở kết quả điều tra mới nhất, cáo trạng vẫn truy tố Phương Nga, Thùy Dung tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". "Hợp đồng tình dục", email trao đổi điều khoản từng được lan truyền trên mạng xã hội được cho là không có căn cứ.

Như vậy, sau khi điều tra bổ sung, cơ quan vẫn truy tố hoa hậu Phương Nga tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Hợp đồng tình dục" và email trao đổi vẫn chưa chứng minh được là của ông Mỹ.

Đường vào biển Cồn Vành mọc lên trạm thu phí không có vé

img

Đoạn camera do một người dùng facebook ghi lại tại biển Cồn Vành (Thái Bình). Đây là đường tỉnh lộ, tuy nhiên lại mọc lên một "BOT Thôn" thu tiền trên đường bộ vào bãi biển (cách bãi biển khoảng 2km) mà không có vé, biên lai. Người đàn ông đứng ra thu tiền khi bị vặn hỏi trả lời không rõ ràng và ấp úng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem