Cây lâu năm

  • (Dân Việt) - Tin từ UBND tỉnh Hưng Yên ngày 27.5, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của Hưng Yên.
  • Nhiều người sở hữu hàng nghìn m2 đất vườn Sóc Sơn như ngồi trên đống lửa khi thanh tra công bố các trường hợp xây dựng không phép tại đây. Họ tìm đến các công ty luật để thuê làm sổ đỏ nhưng đều bị từ chối.
  • (Dân Việt) - Theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bình Phước vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 590.067ha, chiếm 85,87% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.
  • (Dân Việt) - Theo nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Khánh Hòa vừa được Chính phủ ban hành ngày 10.4, đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 323.963ha, chiếm 61,97% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Chu Thành Sơn ở xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, Bình Thuận phản ánh: Không ít hộ dân ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành bị mất đất, mất nhà do biển xâm thực.
  • (Dân Việt) - Đưa vào Việt Nam cách đây 24 năm, cây chùm ngây (moringa) đã được trồng thử nghiệm thành công. Đây là loại cây dùng làm thực phẩm và thuốc rất quý, song đến nay việc phát triển nó vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
  • (Dân Việt) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết: Thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm sẽ nâng lên 50 năm, bằng với thời hạn đất trồng cây lâu năm.
  • (Dân Việt) - Liên quan đến vụ cưỡng chế sai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông Huỳnh Hữu Đức ở phường 8, TP.Sóc Trăng, ngày 18.3 ông Đức cho biết: Hôm 14.3, UBND thành phố đã có buổi đối thoại với ông và bồi thường thiệt hại cho gia đình.
  • (Dân Việt) - Tổng hợp đến thời điểm này đã có 271 đơn kiện đòi Sonadezi bồi thường thiệt hại.
  • (Dân Việt) - Thị trấn Gia Ray, huyện miền núi Xuân Lộc, Đồng Nai vừa làm được 19 tuyến giao thông khu phố theo tinh thần xã hội hoá. Nhiều cụ cao niên góp tiền, hiến đất để làm đường.