Cây mật cật

  • Nhiều nhà vườn ở Sa Đéc (Đồng Tháp) và Chợ Lách (Bến Tre) đã làm giàu từ trồng cây hoa kiểng như đại phát tài, phát lộc hoa, xác pháo; kiểng treo (hoa treo) như ý thảo, đồng tiền, son môi; đặc biệt là kiểng lá như mật cật, phú quý, ngọc ngân…
  • Chủ tịch Hội Nông Dân xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (Bến Tre) Trần Văn Thái Ngọc nói chắc nịch: “Muốn tìm hiểu quy trình nuôi gà nòi chính tông hay hoa kiểng xứ này thì cứ tìm chú Bảy Thảo… Chuyện ông Bảy Thảo nên nghiệp tỷ phú kể 3 ngày chưa hết…”.
  • Trồng hàng ngàn cây mật cật bán tết, thời điểm này bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ngụ ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (Bến Tre) tất bật với việc bán cả lá lẫn cây. Điểm đặc biệt, gia đình bà Hạnh làm vườn theo kiểu 3 tầng, trên là sầu riêng, đất vườn là cây mật cật, thấp nhất là ao nuôi cá.
  • Trồng cây Mật cật bán Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thời điểm này bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ngụ ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (Bến Tre) tất bật với việc bán cả lá lẫn cây.
  • Trồng hàng ngàn cây Mật cật bán Tết, thời điểm này bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ngụ ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (Bến Tre) tất bật với việc bán cả lá lẫn cây. Điểm đặc biệt, gia đình bà Hạnh làm vườn theo kiểu 3 tầng, trên là sầu riêng, đất vườn là cây Mật cật, thấp nhất là ao nuôi cá.