Cây xanh hà nội
-
Sau khi đánh chuyển hơn 100 cây hoa sữa trên phố Trích Sài, phường Bưởi (Hà Nội) về khu vực bãi rác Nam Sơn vì ảnh hưởng đến người dân, UBND quận Tây Hồ đang trình TP hai phương án trồng cây thay thế.
-
Chưa kịp "nở hoa bốn mùa" như mong muốn của Chủ tịch TP. Hà Nội, hàng trăm cây phượng đã chết yểu trên các tuyến đường Láng Hạ, Xã Đàn, Kim Liên, Đại Cồ Việt và bị nhổ bỏ, thay thế cây mới.
-
Vấn đề trồng cây xanh ở Hà Nội luôn là chủ đề nóng, thường xuyên gặp phải sự phản đối dữ dội, tiêu cực của người dân. Thậm chí: “Khi trồng cây bàng lá đỏ trên đường Lê Duẩn, chính tôi – Tổng Giám đốc bị chủ nhà cầm viên gạch ném vào đầu, nhưng tôi tránh được”, ông Vũ Kiên Trung nói.
-
Trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy có hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng mang màu sắc châu Âu đến với phố Hà Nội.
-
Hơn 100 cây cổ thụ di dời năm 2016 được chuyển về vườn ươm Đa Tốn, huyện Gia Lâm và được chăm sóc, đang sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống hơn 90%.
-
Đề cập đến việc 1.300 cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - cho hay, lãnh đạo TP và các ban ngành rất cân nhắc việc chặt hạ cây xanh.
-
Khoảng xanh của xà cừ cổ thụ trên nhiều tuyến đường Hà Nội nay được thay bằng những đại công trình giao thông đang dần thành hình.
-
Những ngày nắng nóng này, mời bạn đọc Dân Việt cùng tranh thủ ngắm sắc xanh mát của cả nghìn cây xanh lâu năm nhìn từ trên cao khi hàng cây này đứng trước nguy cơ bị chặt.
-
Trong thời gian qua, ở Hà Nội có nhiều cây xanh lớn đổ xuống đường, lực lượng chức năng đến giải tỏa thì thấy gần như không có rễ dù cây trông to cao, xanh tốt.
-
Thay vì chặt bỏ, hơn 100 cây cổ thụ sẽ được cắt tỉa, đào gốc đưa về vườn ươm để tiếp tục trồng lại.