CĐV Arsenal tố Wenger chỉ là kẻ nói dối, hà tiện

Đông Hưng (theo Metro) Thứ năm, ngày 03/09/2015 13:59 PM (GMT+7)
Không chỉ Ban lãnh đạo Arsenal, mà ngay cả HLV Arsene Wenger cũng bị các CĐV “Pháo thủ” chỉ trích dữ dội trong những ngày qua. Có điều này là vì những lời hứa hẹn bạo chi của họ trong mùa hè 2015 đã tan biến theo ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.
Bình luận 0

Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 mở cửa, Ban lãnh đạo Arsenal đã nói rằng, CLB có khoảng 120 triệu bảng tiền nhàn rỗi trong ngân hàng và HLV Arsene Wenger có thể dùng khoảng 75 triệu bảng trong số đó để mua sắm. Đến giữa kỳ chuyển nhượng mùa hè, họ lại nói thêm rằng, ngoại trừ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi thì “Pháo thủ” có thể mua bất cứ cầu thủ nào trên thế giới. Về phía mình, HLV Wenger cũng mang tới sự lạc quan cho các CĐV trong ngày ra mắt tân binh Petr Cech khi quả quyết, chi 11 triệu bảng để mua thủ thành người CH Czech từ Chelsea mới chỉ là sự khởi đầu trong kế hoạch mua sắm của đội bóng.

img

Wenger một lần nữa không dám mạnh tay cho mua sắm.

Đến những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, người ta thấy “Giáo sư” có mặt ở Paris. Nhiều nguồn tin của Pháp nói rằng, nhà cầm quân 65 tuổi này đi cùng GĐĐH Ivan Gazidis tới gặp gỡ lãnh đạo PSG nhằm thương thảo về bộ đôi Edinson Cavani và Adrien Rabiot. Tờ The Sun thì lại nói như đinh đóng cột, Zlatan Ibahimovic mới là tân binh cuối cùng có mặt ở sân Emirates.

Thế nhưng khi ngày 1.9 khép lại, Arsenal lại chỉ đón về Donyell Malen (Ajax) và Ismael Bennacer (Arles-Avignon). Một người theo dạng miễn phí và người còn lại có giá khoảng 150.000 bảng. Mấu chốt nhất, cả hai đều là những cầu thủ trẻ và rất vô danh. Không một CĐV Arsenal nào tin rằng, Malen và Bennacer có thể khỏa lấp những khoảng trống mênh mông nơi hàng công và hàng tiền vệ “Pháo thủ”, nhất là khi họ vừa trải qua giai đoạn khởi đầu khó khăn.

Những ngày gần đây, các CĐV “Pháo thủ” tỏ rất thất vọng về Ban lãnh đạo Arsenal và thậm chí cả HLV Wenger. Họ gọi nhà cầm quân người Pháp là “kẻ lừa đảo”, “gã hà tiện không dám dùng tiền của người khác”... Chưa hết, một số diễn đàn mạng còn yêu cầu “Giáo sư” nên từ chức khi mùa giải năm nay khép lại, đồng thời cho rằng triết lý của ông không còn phù hợp hiện tại.

“Wenger chỉ là kẻ lừa dối. Ông đã đã hùa theo lãnh đạo CLB để đánh lừa tất cả. Chúng ta sẽ còn đứng ngoài các cuộc đua dài dài”, nickname có tên Faithanne bức xúc. “Ông ta nhắm tới hàng loạt cầu thủ lớn, nói rằng có thể mua bất cứ ai, và giờ thì xem Arsenal có ai?”, nickname MichaelDunne hùa theo. “Chúng ta hãy mở chiến dịch đề nghị Wenger từ chức. Triết lý của ông ấy không còn phù hợp với thời đại này”, nickname AdityaNair kêu gọi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem