CĐV đặc biệt nhất Nam Định “tố cáo” dữ dội trọng tài V.League

Nguyễn Thịnh Thứ năm, ngày 23/07/2020 13:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, CĐV lớn tuổi am tường bóng đá Nam Định – Vũ Quốc Bình bày tỏ sự bức xúc tột độ với công tác cầm còi của các trọng tài V.League 2020, trong đó có nhiều trận góp mặt của đội bóng thành Nam.
Bình luận 0

CLB bóng đá Nam Định đang xếp thứ 12/14 ở V.League mùa này với 9 điểm. Ở vòng 10, họ vừa thua thảm Sài Gòn FC 0-3. Thế nhưng đây là trận đấu để lại không ít tranh cãi, xuất phát từ cách cầm còi của trọng tài Mai Xuân Hùng.

CĐV đặc biệt nhất Nam Định “tố cáo” dữ dội trọng tài V.League - Ảnh 1.

Nam Định (áo vàng) rất bức xúc với trọng tài.

Có 3 tình huống mà Nam Định đòi hưởng phạt đền trước Sài Gòn nhưng trọng tài Mai Xuân Hùng không cắt còi. Ban huấn luyện, cầu thủ, CĐV Nam Định đã rất bức xúc vì họ cho rằng kết quả trận đấu có thể đã khác nếu được thổi những quả phạt đền.

Giám đốc kĩ thuật Nguyễn Văn Sỹ phản ứng cực gắt, yêu cầu Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nên từ chức vì để công tác trọng tài V.League mắc nhiều sai phạm. Riêng Nam Định đã "kêu oan" từ nhiều vòng đã qua, họ cho rằng bị "xử ép".

Trên mạng xã hội, vài tuần qua làn sóng chỉ trích trọng tài V.League dâng lên rầm rộ. Ngay cả những ngôi sao của CLB Nam Định như Lê Sỹ Minh, Vũ Thế Vương… cũng không ngừng lên tiếng đòi "công bằng".

Trong khi CĐV lớn tuổi và cực kỳ đam mê, am tường bóng đá Nam Định – Vũ Quốc Bình còn thực hiện hẳn một "chiến dịch" nhằm tố cáo trọng tài V.League. Một loạt các bài viết trên trang facebook cá nhân của ông được đăng đầy tâm huyết, kêu gọi VFF (LĐBĐVN) và các ban ngành vào cuộc.

CĐV đặc biệt nhất Nam Định “tố cáo” dữ dội trọng tài V.League - Ảnh 2.

Ông Vũ Quốc Bình yêu cầu có sự công bằng cho Nam Định FC và làm sạch trọng tài.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Quốc Bình bày tỏ sự búc xúc tột độ khi chứng kiến Nam Định nhiều trận nhận những quyết định bất lợi. Đặc biệt sau trận thua Sài Gòn 0-3, "Tàng Kinh Các" của bóng đá thành Nam như "bốc hoả".

"Tôi là một CĐV bóng đá Nam Định đã lớn tuổi, dành gần trọn cuộc đời mình cho tình yêu quê hương và bóng đá. Tôi uất ức và đau xót khi thấy đội bóng quê hương bị chèn ép rất nhiều lần", ông Vũ Quốc Bình nói.

"Tôi không đòi hỏi cho riêng đội bóng Nam Định mà muốn có sự công bằng để bóng đá nước nhà phát triển. Những sai trái từ Ban trọng tài, VFF cần phải được sửa chữa, thay đổi gấp".

Ông Bình cũng yêu cầu phải phạt nặng những trọng tài mắc sai sót: "Phải làm mạnh tay, tận gốc của vấn đề. Những tiếng còi méo sẽ làm cho nền bóng đá nước nhà đi xuống. Trọng tài sai thì treo còi vài trận, thậm chí điều chuyển đi làm việc khác trong lúc đó còn đội bóng bị xuống hạng vì tiếng còi méo thì ai chịu".

Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ Nam Định sau trận gặp Sài Gòn, Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định sẽ chấn chỉnh công tác trọng tài. Trong khi phía VFF cũng đã "tuýt còi" với chính ông Hiền.

Chiều tối nay, Nam Định sẽ tiếp Bình Dương trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 11 V.League 2020. Liệu đội bóng thành Nam có cải thiện thành tích?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem