CĐV sở hữu 21 tỷ bảng Anh chi "tiền tấn" giải cứu M.U

Phạm Tú Thứ tư, ngày 26/06/2019 15:40 PM (GMT+7)
Tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe đã khởi động kế hoạch mua M.U từ nhà Glazer.
Bình luận 0

Tỷ phú Jim Ratcliffe là chủ sở hữu của tập đoàn hóa chất đa quốc gia Ineos. Năm 2018, ông được vinh danh là người giàu nhất nước Anh với khối tài sản trị giá hơn 21 tỷ bảng.

img

Tỷ phú Jim Ratcliffe là CĐV M.U

Jim Ratcliffe sống cách sân Old Trafford không xa và từng công khai thừa nhận là fan cuồng của M.U. Vì đam mê bóng đá nên vị tỷ phú 66 tuổi này đã đàm phán mua Chelsea từ tay ông chủ Roman Abramovich vào năm ngoái nhưng không thành công.

Chứng kiến M.U sa sút từ khi Sir Alex chia tay đội bóng, như nhiều CĐV M.U, ông Jim Ratcliffe rất đau lòng và thất vọng. Vì thế, theo tin từ Utdreport, vị tỷ phú này đã quyết định mua lại M.U với hy vọng đưa đội bóng trở lại thời kỳ hoàng kim.

Theo Utdreport, Jim Ratcliffe đã cho cấp dưới của mình tiếp cận các ông chủ Mỹ của M.U để đàm phán mua đội bóng. Tuy nhiên, nhà Glazer vẫn chưa có câu trả lời cũng như chưa ra giá bán “Quỷ đỏ”.

Nhà Glazer mua M.U vào năm 2005 với giá 790 triệu bảng. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford được định giá khoảng 3 đến 4 tỷ bảng. Vì chính sách ‘hút máu’ M.U nên các ông chủ Mỹ không được lòng các CĐV “Quỷ đỏ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem