CĐV Việt Nam “phì cười” về màn thách đấu của HLV U22 Singapore

Long Nguyên Thứ ba, ngày 03/12/2019 15:40 PM (GMT+7)
Sau khi HLV Fandi Ahmad của ĐT U22 Singapore khẳng định “sẽ ghi bàn và giành 3 điểm trước U22 Việt Nam”, rất nhiều CĐV Việt Nam cho rằng chiến lược gia này đã lạc quan thái quá.
Bình luận 0

19h hôm nay (3/12), ĐT U22 Việt Nam sẽ gặp ĐT U22 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Do ảnh hưởng của cơn bão Kammuri, trận đấu giữa hai đội sẽ gặp khó khăn khá lớn và thậm chí chưa chắc chắn sẽ được tổ chức vì phải phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore đã có những phát biểu khá mạnh mẽ. Huyền thoại một thời của bóng đá Singapore nhấn mạnh, đội bóng của ông sẽ chơi quyết tâm và hạ mục tiêu đánh bại U22 Việt Nam.

img

U22 Việt Nam vượt trội hơn hẳn so với U22 Singapore

Tuy nhiên, thực tế lại chỉ ra rằng, U22 Singapore đang có khoảng cách khá xa về đẳng cấp và bản lĩnh so với U22 Việt Nam. Sau 3 trận đấu, U22 Singapore mới giành được 1 điểm, chưa ghi được bàn nào và đứng áp chót bảng B. Trong khi đó, ĐT U22 Việt Nam đã thắng cả 3 trận, ghi 14 bàn và đứng đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Đánh giá về cặp đấu này, CĐV Nguyễn Hà Thành cho biết: “Nên thông cảm với HLV Fandi Ahmad. Ông ấy từng là huyền thoại của bóng đá Singapore và nhà cầm quân nào cũng phải có những tuyên bố bày tỏ sự tự tin. Nhưng rõ ràng, ai cũng thấy U22 Singapore ở giải này rất yếu. Họ chỉ đang đứng trên U22 Brunei và chuẩn bị chia tay SEA Games. Vì thế, Fandi Ahmad cần phải nói như vậy để các học trò thi đấu nỗ lực hơn”.

Đồng quan điểm, CĐV Nguyễn Đình Hùng chia sẻ: “Tôi cảm thấy… buồn cười khi ông Ahmad tuyên bố quá mạnh mẽ. Đội bóng của ông ấy đã trải qua 3 trận không ghi nổi bàn nào, trong khi U22 Việt Nam lại đang là đội có hàng công mạnh nhất. Trận này, U22 Singapore thua sít sao đã là may mắn với họ”.

CĐV Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh: “U22 Việt Nam đến SEA Games 30 với mục tiêu giành HCV. Sau khi chứng kiến màn ngược dòng ngoạn mục trước U22 Indonesia có lối chơi đầy khó chịu, có thể thấy U22 Singapore tại đại hội này không phải là đối thủ của chúng ta. Thời tiết có thể gây ra những cản trở nhất định, nhưng chắc chắn thầy trò Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng”.

Với CĐV Lê Đình Quý, việc HLV Ahmad “đao to, búa lớn” là dễ hiểu bởi: “U22 Singapore cần có một cú hích tinh thần vào lúc này. Là HLV trưởng, ông Ahmad không thể không động viên các cầu thủ. Nhưng thú thực, tôi cảm thấy khá hài hước khi ông ấy đặt mục tiêu dường như là quá sức cho các học trò”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem