Cha bệnh hoạn nhận 14.400 năm tù vì hiếp con

Thứ bảy, ngày 25/09/2010 08:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một người cha bệnh hoạn đã bị tòa án Philippines kết án 14.400 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp với chính con gái của mình liên tục trong suốt 12 tháng.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa.

Người cha vô nhân tính này làm nghề lái xe, ban đầu bị đề nghị án tử hình với 360 tội danh về cưỡng hiếp nhưng mới đây, phiên tòa phúc thẩm tại Manila quyết định xử tù 40 năm cho mỗi tội danh.

Cô con gái 22 tuổi cho biết, sự việc bắt đầu xảy ra từ tháng 1-2001 khi cô 13 tuổi, mẹ cô đi làm giúp việc ở Hồng Kông để lại ba đứa con với người cha ở Los Banos.

Cô cho biết, người cha buộc cô phải quan hệ với ông mỗi ngày. Mọi đau đớn chỉ dừng lại khi cô cùng người em đi nghỉ tại nhà của người họ hàng với mẹ. Không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc phải trở lại căn nhà của mình, cô đã kể mọi việc và người mẹ ngay lập tức trở về, giúp cô báo cảnh sát.

Tại phiên xét xử, tòa đã bác bỏ lời của người chồng và người cha khi cho rằng, chính vợ con ông dựng lên vụ này để dễ dàng giành quyền nuôi con và kết hôn với người khác.

Theo Cri
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem