• Hoa hồng tree rose có giá "bèo" nhất cũng phải 2-5 triệu đồng, đắt hơn có thể lên tới 20 triệu đồng/cây.
  • Khu vườn đồi 1ha được ông quy hoạch rất công phu, đẹp mắt. Xung quanh vườn được bao bọc bởi cây mây, trâu bò không xâm phạm được. Tiếp đến là một vành đai chè xanh với hàng ngàn cây, nhiều cây cao đến 2-3m. Phía trong mới đến cây tiêu, cây vải, cây chuối và hơn 100 cây xà cừ trồng xen để lấy gỗ đã cao 3-4m. 
  • Hai năm gần đây, một số hộ nông dân ở xã Thành Tâm (Chơn Thành, Bình Phước) đã chọn cây chanh lai bông tím làm cây trồng chủ lực. Đến nay, cây trồng này đã cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, năm nay người trồng trúng mùa, trúng giá.
  • Với hơn 1ha trồng chè, mỗi năm gia đình anh Phan Đình Nhàn ở thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thu trên 140 triệu đồng.
  • Nổi tiếng trong giới cây cảnh Sài Gòn bởi độ "chịu chơi", hồi đầu năm 2013 một đại gia ở, Q.Thủ Đức đã chi cả chục tỷ "rước" về thêm 4 cây Vạn Niên Tùng để thưởng ngoạn.
  • Từ sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đến nay, giá cà phê liên tục tăng nhẹ, nhưng người dân ở Đăk Nông vẫn chưa muốn bán sản phẩm.
  • Lan hồ điệp (cattleya) sinh trưởng tốt ở xứ lạnh, nhưng ông Lê Minh Bửu, ở thôn Hòa Sơn, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi đã trồng thành công giống lan này trên mảnh đất khô cằn ngay tại vườn nhà.
  • Năm 2013, các cấp Hội nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh các họat động dịch vụ tư vấn hỗ trợ hội viên, nông dân (ND) phát triển sản xuất.
  • Ngày 19.12, ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, đến nay niên vụ cà phê 2013-2014 đã thu hoạch gần xong.
  • Bríu Pố (64 tuổi), thôn Arớh, xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam được coi là “vua” ba kích ở Tây Giang, Quảng Nam. Từ ông, ba kích đã trở thành cây thoát nghèo của nhiều đồng bào ở huyện này.