Chấn động: Tần Thủy Hoàng chết vì căn bệnh động kinh?

Thứ ba, ngày 03/03/2020 18:32 PM (GMT+7)
Tần Thủy Hoàng băng hà vào năm 210 trước Công nguyên. Nguyên nhân tử vong của ông hoàng này đến nay vẫn là chủ đề gây tranh luận gay gắt. Một giả thuyết nổi lên cho rằng Tần Thủy Hoàng tử vong vì căn bệnh động kinh.
Bình luận 0

img

Tần Thủy Hoàng được người đời nhớ đến là vị hoàng đế sáng lập nhà Tần và là vị vua đầu tiên thống nhất Trung Quốc.

img

Vào năm 210 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng đột ngột băng hà khi đang trên đường tuần du. Khi ấy, ông hoàng nổi tiếng lịch sử này hưởng thọ 49 tuổi.

img

Triều đình nhà Tần lúc ấy chỉ công bố nguyên nhân tử vong của Tần Thủy Hoàng là do bạo bệnh.

img

Chính vì vậy, trong suốt nhiều thế kỷ, cái chết của Tần Thủy Hoàng trở thành bí ẩn lớn gây tranh luận gay gắt và chưa đến hồi kết.

img

Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải cái chết đột ngột của Tần Thủy Hoàng như ông tử vong vì bị ám sát hay trúng độc thủy ngân do uống quá nhiều tiên đan trường sinh có thành phần nguy hiểm.

img

Tuy nhiên, một thuyết âm mưu kỳ lạ lại cho rằng Tần Thủy Hoàng qua đời vì mắc căn bệnh động kinh.

img

Giả thuyết này được đưa ra xuất phát từ việc từ khi còn nhỏ Tần Thủy Hoàng đã mắc nhiều bệnh tật và hay đau ốm.

img

Khi trưởng thành, Tần Thủy Hoàng suốt ngày bận rộn chính sự, làm việc lao lực nên cả thể chất và tâm lý đều không khỏe mạnh như người bình thường.

img

Lúc còn sống, Tần Thủy Hoàng được cho là đã có những biểu hiện của việc mắc viêm màng não.

img

Trong chuyến tuần du cuối cùng, thời tiết oi nóng của mùa Hè được cho là đã góp phần khiến căn bệnh động kinh của Tần Thủy Hoàng phát tác và khiến ông mất mạng.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem