Chán Giroud, Arsenal “phá két” tậu Cavani

Minh Chí (theo Metro) Chủ nhật, ngày 16/08/2015 11:10 AM (GMT+7)
Quá thất vọng với phong độ thất thường của Olivier Giroud, Ban lãnh đạo Arsenal đã quyết định đầu tư số tiền 35,5 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Edinson Cavani bên phía Paris Saint-Germain.
Bình luận 0

Kể từ khi cập bến Emirates hồi mùa hè năm 2012, Giroud luôn được HLV Arsene Wenger tin tưởng xếp đá ở vị trí trung phong cắm trong đội hình Arsenal. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp thi đấu khá phập phù. Điều đó khiến khả năng tấn công của The Gunners bị ảnh hưởng không nhỏ.

Chính vì vậy, HLV Wenger đang muốn gấp rút chiêu mộ một “sát thủ vòng cấm” nhằm tăng cường “hỏa lực” cho hàng công Arsenal. Thời gian qua, Giáo sư đã nhắm tới một số cái tên như Karim Benzema (Real Madrid), Gonzalo Higuain (Napoli) hay Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund).

img

Edinson Cavani.

Nhưng theo thông tin mới nhất được đăng tải trên tờ Metro (Anh), Wenger đang xem tiền đạo Edinson Cavani của PSG là mục tiêu số một. Sở hữu lối chơi tốc độ cùng khả năng càn lướt, chọn vị trí, dứt điểm và không chiến tốt, Cavani luôn được đánh giá là một trong những trung phong cắm hàng đầu thế giới trong mấy năm gần đây.

Mặc dù vậy, Cavani lại không thể cạnh tranh được vị trí tiền đạo cắm trong đội hình PSG với Zlatan Ibrahimovic. Điều đó khiến chân sút người Uruguay không ít lần tỏ ra bất mãn.

Được biết, Arsenal sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 35,5 triệu bảng để thuyết phục PSG nhượng lại Cavani. Tuy nhiên, Pháo thủ thành London khó có thể thành công với lời đề nghị này, bởi đương kim vô địch Ligue 1 chỉ cân nhắc khả năng bán ngôi sao 28 tuổi với giá tối thiểu là 50 triệu bảng.

Mặt khác, Arsenal đang gặp phải sự cạnh tranh của M.U, Man City và Real Madrid trong thương vụ này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem