Chăn nuôi lợn

  • Tráng Việt là một xã thuộc huyện Mê Linh thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, Xã đã không ngừng vươn lên trong phát triển kinh tế – xã hội, trở thành vựa rau, củ quả lớn nhất của thành phố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.
  • Liên kết chăn nuôi theo chuỗi, an toàn từ trang trại đến bàn ăn là điều kiện tiên quyết để chăn nuôi lợn luôn có lãi.
  • Trước tình hình giá lợn hơi tăng cao "mất kiểm soát" trong khoảng 3 tháng qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ NN&PTNT phải tìm giải pháp điều hành để vừa đảm bảo có lời cho người dân, vừa không ảnh hưởng đến vĩ mô... Tuy nhiên xem ra đến nay ngành nông nghiệp vẫn chưa có kịch bản điều hành hiệu quả.
  • Sống giữa trảng cát mênh mông nhưng anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1986, trú thôn Linh An, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp, trên bờ làm chuồng chăn nuôi lợn, dưới ao nuôi vịt, thả cá,... cho thu trăm triệu mỗi năm.
  • Với việc sở hữu đàn lợn rừng lên đến gần 2.000 con, trung bình mỗi năm trang trại chăn nuôi lợn của bà Nguyễn Thị Chính ở Thanh Sơn (Phú Thọ) đưa ra thị trường hàng chục tấn lợn rừng giống và thương phẩm.
  • Giá lợn hơi tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng lên mức mới: 55.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi lợn đang lãi khoảng 1,4 - 1,7 triệu đồng cho một con lợn xuất chuồng.
  • Do chăn nuôi lợn bị lỗ kéo dài, anh Quàng Văn Phới, bản Phé, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã dành dụm tiền chuyển sang đầu tư chăn nuôi nhím. Và hiện tại, với loài nhím, anh Phới không chỉ có thu nhập tốt mà còn thảnh thơi, không vất vả cực nhọc như nuôi lợn.
  • “Bộ NNPTNT sẽ đồng hành hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn để họ tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu thịt lợn, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu”.
  • Bám theo chiếc xe Win - 100 vội vã trên con đường dài hơn 17 km từ trang trại bạt ngàn cây, con đến vùng sản xuất lúa 50 ha, chúng tôi thầm cảm phục sự chịu khó, dám làm của ông chủ 8X - Lê Văn Hoa - phường Kỳ Thịnh (TX.Kỳ Anh - Hà Tĩnh).
  • Hà Nội đang đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ hoàn thiện 11 chuỗi chăn nuôi an toàn, hiệu quả cao. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội, việc phát triển các mô hình này đang gặp không ít khó khăn.