Chăn nuôi việt nam

  • Diện mạo ngành chăn nuôi gà tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, mang lại năng suất cao và tránh rủi ro lớn cho người nông dân. Vì thế mà các thiết bị chăn nuôi gà đã ra đời phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của ngành chăn nuôi. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về các thiết bị hỗ trợ này.
  • Sau khi được đi tham quan tìm hiểu các mô hình sản xuất an toàn trong và ngoài tỉnh, năm 2010, gia đình ông Nguyễn Hữu Nhân ở thôn 6, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã phát triển trang trại tổng hợp trồng trọt kết hợp với chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.
  • Dịch tả lợn châu Phi đang khiến cho nhiều bà con chăn nuôi lợn lo lắng. Cho đến nay dịch đã bùng phát tại 7 tỉnh, thành trong cả nước, đang gây ra nhiều thiệt hại cho bà con.
  • Tỷ lệ tử vong của lợn nhiễm dịch tả châu Phi là 100%. Loại dịch này đã lan ra 19 quốc gia trên thế giới, 982.000 con lợn bị tiêu hủy, nhiều quốc gia thiệt hại hàng tỷ USD.
  • Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lây lan vào nước ta với diễn biến rất phức tạp. Thực tế cho thấy, chăn nuôi là một ngành sản xuất quan trọng, chủ yếu của nông nghiệp Việt Nam, nhưng nhiều năm qua vẫn là một ngành gặp nhiều rủi ro.
  • Năm qua, ngành chăn nuôi Việt Nam có bước tiến mới khi kim ngạch xuất khẩu đạt nửa tỷ USD, trong đó nổi bật là xuất khẩu thịt gà vào thị trường Nhật Bản. Giới chuyên môn đánh giá rằng, đây là thị trường rất triển vọng, giúp ngành chăn nuôi Việt Nam mở toang cánh cửa ra thế giới.
  • Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị cơ quan chức năng có chế tài xử phạt nghiêm đối với doanh nghiệp chăn nuôi lợn không đảm bảo quy trình tiêm phòng, để xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng.
  • Lở mồm long móng (LMLM) là một bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm do thiệt hại về kinh tế mà nó gây ra thông qua việc giảm năng suất và các hạn chế về kiểm soát thương mại quốc tế mà cụ thể là khó khăn trong vấn đề xuất nhập khẩu thịt heo đối với những nước có dịch bệnh đang lưu hành.
  • Qua vụ việc dịch lở mồm long móng (LMLM) lây lan trên địa bàn xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) cả tháng lực lượng thú y mới nắm được cho thấy, người dân chưa chủ động phối hợp với địa phương, ngành chức năng trong việc phòng chống dịch, trong khi lực lượng chức năng còn bị động, vào cuộc chưa kịp thời.
  • Trong chương trình tại Kỳ họp thứ 6, chiều 7.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Chăn nuôi.