• Dù không nói ra lời xin lỗi, nhưng trưởng thôn nhận thiếu sót và thành thật nói lời thông cảm được được gia đình người bị chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới chấp nhận bỏ qua
  • “Đám cưới là ngày thiêng liêng nhưng cán bộ thôn lại ra chặn xe, chặn cô dâu, chú rể cả một tiếng đồng hồ để yêu cầu gia đình đóng khoản nợ xây dựng nông thôn mới (NTM), đó là hành vi phản cảm. Không biết họ coi đám cưới, đám ma, đám giỗ của gia đình họ như thế nào để mà làm việc như thế”, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội nói khi trao đổi với báo chí sáng 31.10.