Chặng 10 cuộc đua xe đạp Xuyên Việt: Duy Nhân tỏa sáng

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 14/12/2014 21:45 PM (GMT+7)
Sáng 14.12, các tay đua thi đấu chặng 10 đi từ Sóc Sơn (Hà Nội) đến Thị xã Bắc Kạn dài 155 km, với chiến thắng thuộc về các tay đua không có thứ hạng cao trong bảng tổng sắp. Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân Đội 2) đã cán đích đến trước tiên, về nhất sau 3 giờ 55 phút 20 giây – đạt tốc độ trung bình 39,518 km/giờ. Thứ hạng trong bảng tổng sắp không thay đổi khi tốp đông về đích sau gần 2 phút.
Bình luận 0
Sau khi xuất phát hơn 10 km, đã có 14 tay đua không có thứ hạng cao trong bảng tổng sắp đã tấn công ra thoát được khỏi tốp đông thành công. Tay đua Lê Văn Động (VTV Cần Thơ) đã rút thắng trước Tăng Trí Hùng (Thanh Sơn Hóa Nông) và Chung Thành Phi (TDC Bình Dương) ngay tại giải thưởng dọc đường (sprint) sau khi đi được 65 km để giành 5 điểm áo xanh.

Do muốn giành chiến thắng chặng nên tốp đi đầu đã đẩy tốc độ lên đến hơn 40 km/giờ và tạo được cách biệt đến 4 phút so với tốp đông có các tay đua mạnh ở phía sau.

Đến sprint 2, khi đi được hơn 100 km, tay đua Tăng Trí Hùng giành thêm 5 điểm khi rút thắng trước Lê Văn Động và Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (Quân Đội 2) và tốp đông phía sau đã dần thu ngắn được cách biệt 2 phút do tốp đi đầu tạo ra.

Tốp đi đầu đã về đích đến thành công và tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân đã rút thắng trước Nguyễn Hữu Tiến (Hà Nội) để giành chiến thắng chặng, xếp hạng ba là Đỗ Trí Dũng (Vinamit TP Hồ Chí Minh).

Tốp đông về đích sau 1’58” nên thứ hạng trong bảng tổng sắp vẫn không thay đổi, tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời) tiếp tục mặc áo vàng sau 28 giờ 12 phút 06 giây; hạng nhì Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp 1 – hơn 29”), hạng ba Ariya Phounsanath (Lào-CCN Team – hơn 59”).

Đội Dược Domesco Đồng Tháp 1 vẫn dẫn đầu sau 84 giờ 40 phút 02 giây; hạng nhì ADC-Truyền hình Vĩnh Long (hơn 1’17”) và hạng ba TP Hồ Chí Minh (hơn 2'18”).

Tay đua Đỗ Tuấn Anh tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 168 điểm, xếp sau là Lê Nguyệt Minh (Vinamit TP.HCM - 165 điểm) và Nguyễn Thành Tâm (152 điểm).

Sáng 15.12, đoàn đua thi đấu chặng 11 từ Bắc Kạn đi Cao Bằng dài 120km. Đây là chặng đua quyết định tới các giải thưởng cá nhân và đồng đội của cuộc đua, khi các tay đua sẽ phải chinh phục 5 ngọn đèo trên đường đua.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem