Chặt cây

  • Vừa qua, cuộc khai tử hàng loạt cây xanh ở Hà Nội khiến những người chủ sự phải đối đầu dư luận sục sôi, cũng có thể coi như một Vụ án những người thợ xẻ, đương nhiên thợ xẻ theo nghĩa rộng, không chỉ trực tiếp chặt cây.
  • Tại đình làng Vĩnh Thạnh, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định - nơi thờ Danh nhân văn hóa Đào Tấn và tổ chức các sinh hoạt văn hóa dân gian của dân làng Vinh Thạnh có hai cây Gòn cổ. Hai “cụ Gòn” không biết có từ bao giờ nhưng ước cũng hàng trăm năm, thân to đến mấy sải tay, gốc sù sì. Qua năm tháng, cả hai "cụ Gòn" đều đang mục ruỗng một bên thân cây…
  • Đình làng Vinh Thạnh, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định - nơi thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn và tổ chức các sinh hoạt văn hóa dân gian của dân làng Vinh Thạnh. Nơi đây có hai cây “cụ Gòn” gốc xù xì cổ kính, thân to đến mấy sải tay người ôm không xuể…
  • Hà Nội những ngày chuẩn bị vào hè này thời tiết chưa quá nóng, nhưng đang nóng ran bởi một chuyện khác, đó là việc UBND thành phố quyết định chặt và thay thế 6.700 cây xanh trong toàn bộ các quận nội thành. 
  • Vừa qua Thông Tấn Thôn đã phỏng vấn bà con về việc nên hay không chặt cây, kết quả bất ngờ đến sững sờ!!!
  • Sáng ngày 8.1, Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh Hà Nội (thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) đã bắt đầu chặt hạ 35 cây xanh phía trước cổng trường Đại học Giao thông Vận tải để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nhà ga số 8, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội.
  • Báo NTNN đã từng phản ánh tình trạng vùng đệm Vườn quốc gia  (VQG) Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, Nam Định) liên tục bị người dân chặt phá cây, hút bùn ra kênh để lấy chỗ nuôi ngao (vạng), khiến hệ sinh thái trong khu vực bị tàn phá nghiêm trọng. Đến nay, mọi việc vẫn không có gì thay đổi, thậm chí tốc độ tàn phá VQG còn trầm trọng hơn.
  • Ông Nguyễn Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, trên tuyến đường huyết mạch có nhiều trung tâm thương mại, khu chung cư, các trường đại học, nên các chủ phương tiện sống, làm việc ở đây sẽ vẫn được lưu thông.
  • Ngày 20.8, ông Cao Thanh Biên - Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa (Minh Hóa) cho biết, sáng cùng ngày, anh Trương Bích Ngọc (25 tuổi), trú ở thôn Phú Nhiêu cùng vợ vào rừng Hung Lá chặt cây, do bất cẩn anh Ngọc đã bị cây gỗ đổ đè lên người dẫn đến tử vong.
  • Theo thống kê, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng qua, khoảng 1.000 cây ươi có tuổi đời từ trên 30 năm tuổi thuộc khu vực rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị đốn hạ.