Chặt đứt một đường dây buôn ma túy cực lớn

Thứ năm, ngày 21/07/2011 19:12 PM (GMT+7)
“Con cá mập” trong đường dây cung cấp thuốc lắc các vũ trường, quán bar tại TP.HCM là một tướng cướp khét tiếng ở vùng Chợ Lớn trước năm 1975.
Bình luận 0

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phía Nam (C47B - Bộ Công an) vừa kết thúc chuyên án khám phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về VN tiêu thụ do Nguyễn Mạnh Hòa (đăng ký thường trú quận Lê Chân, Hải Phòng, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM) cầm đầu.

img
 
img
Tang vật và dụng cụ sản xuất ma túy “đá” của Nguyễn Bá Thủy. Ảnh: TL
img
Nguyễn Mạnh Hòa khi bị bắt giữ. Ảnh: TL

Đường dây này vận chuyển heroin, ma túy tổng hợp dạng viên (thuốc lắc) từ Hải Phòng, Nghệ An và dạng đá từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Cuối tháng 4.2011, công an đã bắt giữ bảy người, thu giữ bảy bánh heroin, 2.500 viên thuốc lắc và trên 100 g “hàng đá”.

Hòa khai người cung cấp heroin là Nguyễn Thị Kim Anh (quận Lê Chân, Hải Phòng). Tại thời điểm bị bắt, Hòa đang nợ Kim Anh hơn 1 tỉ đồng tiền mua bán ma túy. Hiện Kim Anh đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội mua bán ma túy trong một vụ án khác.

Mở rộng điều tra, C47B với Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Phạm Thị Phúc (ngụ quận 11), thu giữ 500 viên thuốc lắc, 60 g “hàng đá”. Phúc nhận đã nhiều lần sang tận Campuchia mua ma túy đem về bán cho Hòa cùng nhiều đại lý khác ở TP.HCM. Từ đây, ban chuyên án bắt tiếp Lê Thanh Hùng (Hùng “mập”) cùng một số “đại lý” phân phối sỉ, lẻ ma túy ở Bình Thạnh, Phú Nhuận.

Từ lời khai Hùng “mập”, công an lần ra tiếp một số “đầu nậu” cung cấp thuốc lắc cho các vũ trường, quán bar trên địa bàn TP.HCM. Trong số này có Lư Gia Vị (tự “Cá hú”) là đại ca trong đường dây. Vị là cháu nội của Tín Mã Nàm (tên thật là Trần Hà Tư, còn tên gọi khác là Mã Ngưu) - một tướng cướp khét tiếng ở vùng Chợ Lớn - Sài Gòn trước năm 1975.

Vị bị bắt cùng năm đồng bọn, trong đó có ba người anh em bà con với Vị. Vị khai mua ma túy “đá”, thuốc lắc của Nguyễn Bá Thủy, là nhân vật được C47B xác định là trùm đường dây. Thủy (ngụ phường Bình Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức bán ma túy từ Campuchia vào Hà Nội ,TP.HCM, có khi sang tận Trung Quốc và ngược lại.

Thủy có hai lệnh truy nã đặc biệt nên trốn vào phía Nam. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Thủy đã nghiên cứu sản suất ma túy dạng “đá” tại Khánh Hòa rồi mang “công nghệ” này vào TP.HCM áp dụng.

Qua công tác sưu tra, trinh sát phát hiện Thủy đang ẩn trốn tại Công ty Thiết kế Xây dựng Huân Nguyễn (phường 13, quận 10, TP.HCM). Lập tức, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính, bắt quả tang Nguyễn Thế Huân - Giám đốc công ty đang “phê” ma túy. Đồng thời, “trùm” Nguyễn Bá Thủy bị bắt cùng với tang vật hơn 300 g ma túy “đá”.

Theo Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục C47, chuyên án được xác lập từ đầu năm 2011 do đối tượng hoạt động tinh vi và rộng khắp nhiều địa phương nên việc truy bắt rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Cục C47B và PC47 Công an TP.HCM đã khám phá thành công chuyên án, chặt đứt đường dây tuồn ma túy từ Campuchia vào nội địa tiêu thụ.

Theo Pháp luật TPHCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem