Cháu bé 6 tuổi bị rơi ngập trong hố cát

Chủ nhật, ngày 14/07/2013 16:05 PM (GMT+7)
Một bé trai 6 tuổi người Ấn Độ đã được cứu sóng sau khi bị mắc trong đụn cát tại thành phố Michigan (Mỹ) trong hơn 3 giờ đồng hồ vào ngày 12.7.
Bình luận 0

Cháu bé sau khi được cứu đã được đưa tới bệnh viện điều trị kịp thời. Nhưng sang ngày 13.7, sức khỏe cháu vẫn trong tình trạng nguy hiểm.
Cảnh sát và lính cứu hỏa cố gắng cứu cháu bé
Cảnh sát và lính cứu hỏa cố gắng cứu cháu bé

Cháu bị ngã xuống một hố cát trên núi Baldy bên bờ hồ Michigan vào tối ngày 12.7 và bị chôn vùi sâu 3,4m.

Ông Ronnie Martin – chỉ huy đội cứu hỏa thành phố Michigan bang Chicago (Mỹ) cho biết, cháu bé sống được là nhờ túi khí. Ba giờ rưỡi sau, nhờ sự nỗ lực hết mình của cảnh sát và lính cứu hỏa, cháu bé mói được lôi lên vào lúc 20h00 tối ngày 13.7 (theo giờ địa phương).

Vẫn chưa rõ tên của cháu bé, chỉ được biết gia đình cháu ở gần dụn cát trong thành phố Michigan mà không biết cháu bị ngã xuống hố. Cháu được phát hiện ra khi đã gần chìm trong hố cát. Người ta càng cố kéo cháu lên thì chấu càng bị chìm sâu xuống và biến mất.

Cẩm Mai - Theo BBC (Cẩm Mai - Theo BBC)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem