Châu thị thu nga
-
Khi xảy ra các vụ án lừa đảo dạng này, dù hậu quả rất nặng nề, nhưng hầu như không một cán bộ ở các cơ quan chức năng cũng như lãnh đạo địa phương nào chịu trách nhiệm, ít nhất về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là điều khó hiểu.
-
Cựu Chủ tịch HĐQT Housing Group thừa nhận mình cùng thuộc cấp sai phạm khi huy động vốn triển khai dự án. Tuy nhiên, bà Nga phủ nhận cáo buộc lừa đảo người mua nhà.
-
Trong bản kháng cáo, cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga đã liệt kê những khoản đã chi phí trong quá trình vận động bầu cử và hoạt động của Công ty Housing Group.
-
Ôm mộng dự án 2.500 tỷ, nhưng đến nay cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga đang phải kháng cáo án tù chung thân.
-
Sáng nay (10.4), tại phiên phúc thẩm, cựu đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga quả quyết "không chỉ đạo, chủ mưu lừa đảo như cấp sơ thẩm quy kết”.
-
Trong bản kháng cáo kêu oan dài kỷ lục với gần 100 trang giấy viết tay, bà Châu Thị Thu Nga đã bất ngờ khai lại việc dùng 30 tỷ đồng ( lúc đó tương đương 1,5 triệu USD) để “chạy” làm đại biểu Quốc hội.
-
Sáng 18.11, tại phiên chất vấn với Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bất ngờ đề nghị Chánh án cho Quốc hội và cử tri biết vụ việc Châu Thị Thu Nga từng có lời khai “chạy” ứng cử đại biểu Quốc hội.
-
Cựu đại biểu Quốc hội cho rằng cáo buộc của tòa với mình về tội danh và phải bồi thường 54 tỷ đồng là không đúng.
-
Tòa tuyên kê biên nhiều tài sản của Công ty Housing Group cùng gia đình cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga để đảm bảo tiền bồi thường cho các bị hại.
-
Bị hại sẽ kháng cáo vì mong mỏi được nhận nhà tại dự án chung cư B5 Cầu Diễn chứ không muốn lấy tiền bồi thường như phán quyết của toà.