Cháy dàn khoan dầu ngoài khơi Vịnh Mexico

Thứ bảy, ngày 17/11/2012 11:31 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 16.11, một vụ cháy xảy ra trên dàn khoan dầu ngoài khơi biển Louisiana, thuộc Vịnh Mexico, khiến 2 người mất tích và 4 người bị thương.
Bình luận 0

Đám cháy bùng phát vào lúc 9h ngày 16.11 (theo giờ địa phương), đến nay đã được dập tắt.

img
Dàn khoan dầu xảy ra hỏa hoạn

Theo lực lượng bảo vệ Bờ biển Mỹ, 4 người bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện, trong đó có 2 người đã qua đời.

Dàn khoan dầu bị cháy thuộc quyền sở hữu của hãng năng lượng Black Elk Energy, nằm cách đảo Grand 40 km về phía đông nam. Khi xảy ra hỏa hoạn, trên dàn khoan dầu có 24 người. Trong đó, 11 người đã được đưa vào bệnh viện bằng trực thăng cứu hộ.

Theo báo cáo nhanh của ông Ed Cubanski - chỉ huy Lực lượng bảo vệ Bờ biển Mỹ thì lúc xảy ra đám cháy, dàn khoan dầu không khai thác dầu nên không có dầu bị rò rỉ ra gây thảm họa môi trường.

Tàu thuyền và máy bay của Lực lượng bảo vệ Bờ biển Mỹ đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem