Đồng Nai: Cháy nhà máy sợi rộng 4.000m2, chưa xác định được tổng thiệt hại

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 26/04/2022 08:35 AM (GMT+7)
Hơn 4.000m2 nhà máy sợi cùng nhiều máy móc, nguyên vật liệu sản xuất đã bị “bà hỏa” thiêu rụi trong đêm và đến thời điểm này chưa xác định được tổng thiệt hại dù con số dự báo là rất lớn.
Bình luận 0

Sáng 26/4, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai cho biết đến tới thời điểm này, vụ cháy Nhà máy sợi Phú Cường (Cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán) đã cơ bản được khống chế, ngọn lửa không bị lan ra các khu vực lân cận. 

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang lấy lời khai các nhân chứng, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà máy.

Cháy nhà máy sợi rộng 4.000 m2, chưa xác định được tổng thiệt hại - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong nhà máy vào khoảng gần 20 giờ ngày 25/4 gần khu vực chứa nguyên liệu dệt sợi. Lúc này, những người có mặt đã hô hoán cùng nhau dùng bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, do nhà máy có nhiều bông, sợi, chỉ… toàn là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã lan nhanh, bao trùm toàn bộ khu vực.

Nhận thấy nhân lực tại chỗ không đủ khả năng dập lửa nên những người có mặt đã gọi báo cho cơ quan công an nhờ hỗ trợ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường dùng vòi rồng dập lửa. 

Cháy nhà máy sợi rộng 4.000 m2, chưa xác định được tổng thiệt hại - Ảnh 2.

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà máy sợi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Do lửa cháy lớn, toàn vật liệu dễ cháy nên lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã triển khai đội hình phun nước làm mát, chống cháy lan, khống chế ngọn lửa. Lực lượng chức năng liên tục phải chi viện thêm quân để hỗ trợ chữa cháy, tránh lây lan sang các doanh nghiệp lân cận.

Lực lượng PCCC đã phải làm việc xuyên đêm để dập lửa tại nhà máy sợi.

Cháy nhà máy sợi rộng 4.000 m2, chưa xác định được tổng thiệt hại - Ảnh 3.

Lực lượng PCCC đã làm việc xuyên đêm để dập lửa. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Nguyễn Văn Hân, người có mặt tại hiện trường cho biết lửa cháy rất lớn, cột khói bốc cao cả chục mét, mùi hôi, khét nồng nặc và còn xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. 

“Lửa lớn lắm, mấy bình chữa cháy mini ở nhà máy không thể dập được, lửa càng ngày càng bùng lên. Khi hàng trăm cảnh sát đến thì họ đã khoanh vùng, chống lửa cháy lan. 

Gần sáng, ngọn lửa được khống chế, sáng nay còn âm ỉ nhưng cơ bản đều đã ổn. Với mức độ cháy như vậy tôi nghĩ thiệt hại của nhà máy là rất lớn”, ông Hân nói.

Đại diện nhà máy cũng cho hay, thời điểm này mọi công tác vẫn chủ yếu xoay quanh việc chữa cháy và trong hôm nay mới xem xét, thống kê tổng thiệt hại vụ cháy gây ra.

Về phía huyện Định Quán cho biết khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo địa phương đã hỗ trợ hết mình, điều động lực lượng PCCC nhanh chóng đến để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn… Đến sáng nay xác định vụ cháy không có thiệt hại về người, riêng tài sản chưa xác định nhưng cơ bản nhà xưởng, máy móc, nguyên vật liệu, thành phẩm… hầu như đều đã bị thiêu rụi.

Hiện vụ cháy tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem