Chạy thi

  • Càng sát thời điểm kết thúc năm học, nhưng trong tình cảnh học sinh không thể tới trường vì Covid-19, nhiều trường học ở Hà Nội đang “ngóng” phương án tổ chức thi học kỳ theo chỉ đạo của cấp trên để tiến hành theo phương thức nào đảm bảo minh bạch, khách quan.
  • Hàng ngàn người ở thành phố St. Petersburg đã tham gia một cuộc chay thi Chúc mừng Giáng sinh trong những bộ đồ ông gia Noel vì mục đích từ thiện.
  • Khủng long bạo chúa nổi tiếng là cỗ máy săn mồi khét tiếng nhất thời tiền sử nhưng không phải lúc nào cũng có thể đuổi kịp con người.
  • Với mục đích cầu một năm mới mọi người trong làng đều bình an, khỏe mạnh, mùa màng thắng lợi, mỗi dịp Tết, người dân làng Đông Thôn lại tham gia cuộc thi chạy thẻ.
  • Để cầu một năm mới mọi người trong làng đều bình an, khỏe mạnh, mùa màng thắng lợi, cứ khi Tết đến, dân làng Đông Thôn (Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) lại tổ chức thi chạy thẻ (chạy dưới ruộng đồng ngập nước).
  • Sau mỗi vụ mùa, bố con ông Nguyễn Văn Lai (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại đưa vài chục chú vịt ra đồng để chăn. Kiểu chăn thả để chúng đuổi nhau “mót” thóc tươi, tôm cá trên ruộng, không tốn thức ăn mà nhanh lớn, thịt rất ngon...
  • Hội đua bò là nét đặc sắc riêng có trong lễ hội truyền thống Sene dolta hằng năm của đồng bào dân tộc Khmer An Giang và người Khmer vùng Bảy Núi.
  • Dân Việt - Sau khi đặt câu hỏi "Các bạn có nhìn thấy nụ cười và sức mạnh tinh thần của tôi không?", Nick ghé đầu nở nụ cười rạng ngời như minh chứng cho sự tự tin vào sức mạnh nội tại của anh.
  • Dân Việt - Nối tiếp thành công của cuộc thi chạy "bán nude” lần đầu tiên hồi năm ngoái tổ chức tại công viên Olympic Forest, Bắc Kinh, Trung Quốc, cư dân mạng lại tiếp tục phát động cuộc chạy thi lần thứ hai.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Võ Tấn Vượng ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi phản ánh: Trên tuyến đường thị trấn Di Lăng - Ba Ngạc, đoạn qua xã Sơn Kỳ, trẻ chăn trâu nghịch ngợm bằng cách xua cho trâu chạy thi, con nào chạy nhanh, về đích sớm sẽ được nhận phần thưởng.