Cháy tòa nhà chọc trời ở thủ đô Moscow

Thứ ba, ngày 03/04/2012 10:30 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hai tầng trên cùng của một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở thủ đô Moscow, Nga đã bốc cháy rừng rực trong buổi tối ngày 2.4.
Bình luận 0

Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết: ngọn lửa đã được không chế, không có nguy cơ đổ sập tòa nhà.

img

Ngọn lửa bốc lên vào lúc 8h tối 2.4 (theo giờ địa phương) từ hai tầng trên cùng của tòa Tháp Federation đang được xây dựng. Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2013, nó sẽ cao 93 tầng và được coi là tòa nhà cao tầng nhất nước Nga.

Được biết, lửa cháy phát ra từ tầng 66 và 67 của tòa nhà. Khói đen bay lan ra bao bọc trên diện tích đến 300m2 do có gió thổi mạnh. Người ta dùng một số vật liệu xây dựng để ngăn chặn, không để lửa cháy lan rộng.

>> Đám cháy nơi tòa nhà chọc trời đỏ rực như đuốc

Lính cứu hỏa Moscow đã phải chạy thang bộ leo lên tận tầng 66 để phun nước dập lửa. Sau đó có 3 chiếc trực thăng đến hỗ trợ dập đám cháy. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo RIA

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem