Cháy tại cơ sở tái chế mỡ bò, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 02/03/2023 11:07 AM (GMT+7)
Một cơ sở tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc và Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hiệp Phú cùng địa chỉ số 551/212/26 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Bình luận 0
Cháy vào lúc đêm khuya tại cơ sở chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Cơ sở chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc tại địa chỉ 551/212/26 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM và Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hiệp Phú cùng địa chỉ bốc cháy dữ dội vào khuya 3/2. Ảnh: Cắt clip

Cơ sở chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc tại địa chỉ 551/212/26 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM và Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hiệp Phú cùng địa chỉ bốc cháy dữ dội vào khuya 3/2. Clip: NDCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 3/2, cơ sở chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc tại địa chỉ 551/212/26 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM, do bà Trương Thị Hạnh làm chủ) bốc cháy dữ dội.

Cũng tại địa chỉ trên, Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hiệp Phú cũng lâm cảnh hỏa hoạn. 

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận 12 phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Phòng PC07 triển khai lực lượng, khống chế đám cháy. Lúc hơn 3h cùng ngày, lửa được dập tắt.

Đại diện Phòng PC07 cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. 

Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hiệp Phú thiệt hại 40/400m2 diện tích bị cháy. Cơ sở tái chế mỡ bò có khoảng 146m2 bị lửa thiêu, thiệt hại nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại sau vụ cháy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem