Chelsea bị loại sốc sau trận cầu siêu kịch tính

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 12/03/2015 07:07 AM (GMT+7)
Sau hai trận đấu lượt về vòng knock-out Champions League diễn ra rạng sáng nay, Chelsea đã chính thức nói lời chia tay giải đấu. Trong khi đó, Bayern Munich giành vé đi tiếp.
Bình luận 0
Chơi hơn người, Chelsea vẫn bị loại

img

PSG đã đòi lại "món nợ" trước Chelsea.

Do đã bị Chelsea cầm hòa 1-1 nên Paris Saint-Germain buộc phải tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Bjorn Kuipers. Tuy nhiên, khi chưa thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng, đại diện của bóng đá Pháp đã gặp bất lợi về quân số.

Phút 31, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã bị truất quyền thi dấu vì pha phạm lối thô bạo với Oscar. Phải thi đấu thiếu người nhưng đương kim vô địch Ligue 1 vẫn cố gắng duy trì được sức ép về phía khung thành của thủ môn Thibaut Courtois. 

Đáng tiếc là PSG lại thiếu đi sự may mắn trong các tình huống dứt điểm. Tiêu biểu nhất là pha đột phá và dứt điểm trúng cột dọc của tiền đạo Edinson Cavani ở phút 58.

Mặc dù thi đấu rình rập, song Chelsea lại là đội có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 81 do công của trung vệ Gary Cahill. Tuy vậy, chỉ đúng 5 phút sau, David Luiz đã có bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, gỡ hòa 1-1 cho PSG.

Kết quả này khiến đôi bên phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Phút 95, Thiago Silva để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài Kuipers không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Eden Hazard dễ dàng hạ thủ thành Salvatore Sirigu, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Có được lợi thế dẫn bàn, Chelsea tiếp tục lùi về chơi phòng ngự. Thế nhưng, tới phút 114, Thiago Silva đã lập công sau đường chuyền từ quả đá phạt góc của Thiago Motta, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho PSG.

Với kết quả hòa chung cuộc 3-3 sau hai lượt trận, PSG đã giành vé vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Đại thắng “7 sao”, Bayern thẳng tiến vào tứ kết

img

Bayern dễ dàng hạ Shakhtar.

Ở trận lượt đi trên đất Ukraine, Bayern Munich đã bị Shakhtar Donetsk cầm hòa 0-0. Tuy nhiên, khi được thi đấu tại thánh địa Allianz Arena, mọi thứ đã diễn ra quá thuận lời đối với Hùm xám.

Phút thứ 3, Olexandr Kucher phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Mario Gotze trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Thomas Muller đã không mắc sai lầm nào khi mở tỷ số cho Bayern.

Được chơi hơn người cộng với việc đã trút bỏ được áp lực tâm lý, Bayern đã ghi thêm 6 bàn thắng do công của Jerome Boateng (34’), Franck Ribery (49’), Thomas Muller (51’), Holger Badstuber (63’), Robert Lewandowski (75’) và Gotze (87’) để giành chiến thắng với tỷ số 7-0, qua đó ghi tên mình vào chơi ở vòng 8 đội mạnh nhất.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem