Chelsea hạ gục Man City, HLV Tuchel tiết lộ bí quyết dễ đến khó tin

Khánh Gia Chủ nhật, ngày 18/04/2021 05:54 AM (GMT+7)
HLV Thomas Tuchel cho biết ông đã không mất quá nhiều thời gian để tìm ra cách hóa giải hàng công của Man City và giúp Chelsea giành chiến thắng trong trận bán kết FA Cup.
Bình luận 0

Trước trận đấu này, Chelsea bị đánh giá là đội "cửa dưới" bởi đối thủ của họ là một Man City rất mạnh và hướng tới mục tiêu đoạt "cú ăn bốn". Mặc dù vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV Tuchel, Chelsea đã chứng tỏ được bản lĩnh và đạt được mục tiêu mà họ đề ra.

Chelsea vẫn duy trì lối chơi thực dụng, đề cao tính hiệu quả hơn sự cống hiến. Điều đó cũng buộc Man City phải áp dụng lối đá thực dụng. Cả trận đấu, Man City có 11 pha dứt điểm (nhiều hơn Chelsea 6 lần), nhưng cả 2 bên đều có số dứt điểm trúng đích như nhau (3 lần). Điều quan trọng tạo ra sự khác biệt là Chelsea ghi được bàn thắng, còn Man City thì không.

Phút 55, Chelsea đã có được bàn thắng quyết định. Mount xoay sở khôn ngoan trước khi chọc khe để Werner dùng tốc độ băng xuống trước khi căng ngang để Ziyech đệm bóng vào lưới trống khi thủ thành Steffen băng ra một cách sai lầm.

Chelsea hạ gục Man City, HLV Tuchel tiết lộ bí quyết dễ đến khó tin - Ảnh 1.

Ziyech ghi bàn duy nhất giúp Chelsea hạ Man City

Những phút sau đó, dù Man City đẩy cao đội hình và tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Chelsea vẫn trụ vững. Giành chiến thắng chung cuộc 1-0, The Blues đã lọt vào trận chung kết FA Cup. Đối thủ của họ là đội thắng trong cặp đấu giữa Leicester và Southampton diễn ra đêm nay.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tuchel cho biết: "Mục tiêu toàn đội đã đề ra là kết thúc trận đấu trong 90 phút. Chúng tôi tin rằng mình làm được. Chúng tôi nhập cuộc tốt và có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi chiếm thế chủ động hơn trong trận đấu này. Tôi rất vui và tự hào vì toàn đội đã chiến đấu quả cảm, đó là nguồn động lực giúp chúng tôi tự tin hơn trong thời gian tới.

Tiết lộ bí quyết hóa giải sức mạnh tấn công của Man City, HLV Tuchel chia sẻ: "Tôi chỉ giành 10% thời gian trong buổi tập trước trận, cụ thể là chưa tới 10 phút để nghĩ về cách phòng ngự. Toàn đội không tập luyện quá nhiều về các bài tập phòng ngự cụ thể đâu. Chúng tôi chỉ cố gắng tập luyện về những tình huống khó và phức tạp. Ai cũng biết khi đối đầu Man City, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

90% thời gian còn lại tôi nghĩ về các phương án tấn công. Tôi luôn nghĩ xem làm thế nào là hiệu quả nhất khi có bóng trước Man City. Tôi nghĩ rằng đó mới là cách phòng ngự hiệu quả nhất. 

Ở trận này, các bạn thấy chúng tôi phòng ngự tốt. Đó là công sức của các cầu thủ. Tất cả đều phải cùng nhau phòng ngự, cùng nhau tấn công. Rõ ràng, chúng tôi cần làm tốt điều này nếu muốn tiếp tục có được kết quả tốt trong thời gian tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem