Chelsea ra giá kỷ lục để cản phá Hazard tới Real Madrid

Đức Hiếu Thứ bảy, ngày 28/07/2018 12:50 PM (GMT+7)
Vào thời điểm Eden Hazard bày tỏ khát khao chuyển tới Real Madrid, mức giá ít nhất 200 triệu bảng mà Chelsea đưa ra đã trở thành rào cản cực lớn cho thương vụ “bom tấn” này.
Bình luận 0

Ở Chelsea hiện tại, những gì mà Hazard được hưởng thuộc diện “số một của số một”. Tiền vệ người Bỉ nhận mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần, được tân huấn luyện viên Sarri khẳng định sẽ trao cho tấm băng đội trưởng nếu ở lại đội bóng và hợp đồng vẫn còn thời hạn 2 năm. Nhưng đổi lại tất cả, Hazard vẫn không có ý định hợp tác. Mục tiêu lớn nhất của ngôi sao này là được sang chơi bóng cho Real Madrid và anh đang làm tất cả những gì có thể để đạt được ý đồ.

Không “dỗ” được Hazard ở lại, Chelsea đâm ra bực mình. Và họ lấy ngay chiêu bài ép giá để làm khó Real, khi đội bóng này cũng đang rất muốn có Hazard sau khi đã bán đi siêu sao Cristiano Ronaldo cho Juventus.

img

Cái giá mà Chelsea đưa ra có thể khiến Real Madrid chùn bước

Cái giá mà Chelsea đưa ra cho Hazard tất nhiên phải đắt, với những gì mà cầu thủ này đã thể hiện trong màu áo Chelsea và đặc biệt là tại World Cup 2018 vừa qua. Nhưng con số mà Chelsea gửi tới Real Madrid cũng như tất cả các câu lạc bộ muốn có anh quả thực là “không tưởng”. Theo đó, đội bóng Anh muốn thu về ít nhất 200 triệu bảng trong thương vụ bán Hazard. Số tiền này nhiều hơn chút xíu với mức phí kỷ lục thế giới hiện tại là 198 triệu bảng mà Paris Saint Germain đã chi ra để chiêu mộ Neymar từ Barcelona ở mùa giải trước.

Tiền có thể không phải là vấn đề với Real Madrid, đội bóng không bao giờ ngại tạo ra “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng, nhất là khi họ đã có 100 triệu euro từ vụ bán Ronaldo và cần một siêu sao nào đó để lấp vào khoảng trống mà chính cầu thủ người Bồ Đào Nha để lại. Nhưng chủ tịch Perez của Real cũng cần suy tính kỹ lưỡng để tránh khỏi tiếng xấu là bị đối phương ép giá.

Tiền cũng không phải vấn đề với Chelsea, khi ông chủ Abramovich của họ chẳng bao giờ tiếc tiền. Nhưng Chelsea có thể ghét Real vì “thái độ” nên họ muốn làm khó cả đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lẫn Hazard, người vẫn đang trong biên chế của The Blues mà tâm trí lại để tận đâu đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem