Chelsea-M.U (1-0): Quỷ đỏ vỡ mộng cú đúp

Thứ hai, ngày 01/04/2013 20:29 PM (GMT+7)
Dân Việt – Giấc mơ giành ngôi vô địch ở cả Premier League và FA Cup của mùa năm nay, đã tan vỡ với M.U. Họ dừng bước tại tứ kết FA Cup tối nay sau khi quỵ ngã trước chủ nhà Chelsea.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Chelsea: Petr Cech; Cesar Azpilicueta, David Luiz, Branislav Ivanovic, Ashley Cole; Ramires, John Obi Mikel; Oscar, Juan Mata, Eden Hazard; Demba Ba.

M.U: David De Gea; Phil Jones, Chris Smalling, Rio Ferdinand, Patrice Evra; Tom Cleverley, Michael Carrick; Danny Welbeck, Antonio Valencia, Luis Nani; Javier Hernandez.

Người đã phá hỏng giấc mơ cú đúp của Quỷ đỏ tại Stamford Bridge tối nay, là Demba Ba. Từ cú bấm bóng của Mata (10-Chelsea) ở phút thứ 49, chân sút người Senegal đã thoát xuống thực hiện cú đá nối vào góc xa, hạ gục thủ thành De Gea (1-M.U).

Đáng nói hơn, bàn thắng mở tỷ số cho Chelsea của Demba Ba, cũng là bàn thắng duy nhất của trận tứ kết FA Cup tối nay. Một bàn thắng bằng vàng ghi danh The Blues vào bán kết FA Cup-sân chơi duy nhất mà họ còn hy vọng giành một danh hiệu để cứu vãn mùa bóng thất bại. Tại bán kết, Chelsea sẽ phải gặp một đội bóng khác của Manchester là Man City.

Tại sao Quỷ đỏ lại bị “kết liễu” chỉ bởi một "nhát gươm" mang tên Demba Ba như vậy? Ở trận tứ kết hôm nay, Sir Alex đã có những quyết định khá khó hiểu về mặt nhân sự. Có thể nhà cầm quân người Scotland không dám mạo hiểm với chấn thương của Rooney, nhưng người ta không rõ lý do ông cất “trọng pháo” Van Persie trên băng ghế dự bị.

Với 2 tiền đạo trẻ là Danny Welbeck, Javier Hernandez, nanh vuốt của Quỷ đỏ không đủ độ sắc nhọn trước tuyến phòng ngự Chelsea. Việc tiền đạo người Hà Lan được tung vào sân ở phút thứ 61 dường như là quá muộn màng.

Mặt khác, tuyến giữa của M.U, đặc biệt là tiền vệ trung tâm Tom Cleverley chơi không tốt ở trận này. Hệ quả là họ bị lép vế trước tuyến tiền vệ của chủ nhà Chelsea. Thậm chí, nếu các chân sút của Chelsea dứt điểm chính xác và may mắn hơn, có lẽ họ sẽ còn có thêm những bàn thắng, chứ không chỉ dừng ở tỷ số 1-0.

img
 

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Chelsea.

Phút 90+3, Ashley Young (18-M.U) tạt bóng từ cánh trái vào trong vòng cấm cho Van Persie (20) bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.

Phút 90+1, Giggs (11-M.U) treo bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) bật cao đánh đầu đi chệch mục tiêu.

Phút 88, Evra (3-M.U) có đường căng ngang rất thoáng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm Chelsa nhưng Van Persie (20) lại đệm bóng đi vọt xà trong tư thế không bị ai kèm.

Phút 85, Oscar (11-Chelsea) đi bóng lắt léo ở trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành M.U.

Phút 81, Valencia (7-M.U) tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm nhưng Van Persie (20) lại đánh đầu hụt.

Phút 80, Ashley Young (18-M.U) được tung vào sân thay Welbeck (19).

Phút 78, Azpilicueta (28-Chelsea) chuyền bóng cho Mata (10) tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang.

Phút 74, Valencia (7-M.U) đi bóng bên cánh phải và tung ra cú sút xa đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.

Phút 65, Nani (17-M.U) rời sân để nhường chỗ cho Ryan Giggs (11).

Phút 63, Hazard (17-Chelsea) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Mata (10) thực hiện cú dứt điểm chân trái ở góc hẹp khiến De Gea (1-M.U) phải trổ tài cứu thua.

Phút 61, Robin van Persie (20-M.U) được tung vào sân thay Cleverley (23).

Phút 60, Welbeck (10-M.U) tạt bóng từ bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) bật cao đánh đầu ở góc hẹp khiến Petr Cech (1) phải trổ tài cứu thua cho Chelsea.

Phút 58, Ramires (7-Chelsea) đột phá bên cánh phải xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Damba Ba (29) nhưng Ferdinand (5-M.U) đã kịp phá bóng giải nguy.

Phút 55, Carrick (16-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Chicharito (14) nhưng Ivanovic (2-Chelsea) đã đọc được ý đồ.

Vào! Chelsea-M.U: 1-0. Phút 49, Mata (10-Chelsea) thực hiện pha bấm bóng vào trong vòng cấm cho Demba Ba (29) thoát xuống thực hiện cú đá nối vào góc xa, hạ gục thủ thành De Gea (1-M.U), mở tỷ số cho Chelsea.

Phút 47, M.U được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 20m chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Nani (17) lại không vượt qua được hàng rào.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng. Tuy chỉ nắm giữ 48% thời lượng kiểm soát bóng nhưng Chelsea đã tung ra tới 8 pha dứt điểm và có 2 lần trúng mục tiêu. Bên phía M.U chỉ có vỏn vẹn 3 lần sút cầu môn, trong đó có 1 lần trung đích.

Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 0-0.

Phút 45+1, Hazard (17-Chelsea) chuyền bóng từ bên cánh phải vào trung lộ cho Obi Mikel (12) tung ra cú sút xa chạm người Ferdinand (5-M.U) đi hết đường biên ngang.

Phút 41, De Gea (1-M.U) có đường chuyền dài từ phần sân nhà cho Chicharito (14) đi bóng và tung ra cú sút xa nửa nảy khiến thủ thành Petr Cech (1-Chelsea) phải dùng chân cản phá.

Phút 39, Hazard (17-Chelsea) bật tường ăn ý với Mata (10) rồi xâm nhập vòng cấm M.U và tung ra cú dứt điểm đi vọt xà ngang.

Phút 37, Ramires (7-Chelsea) tung ra cú sút xa đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành De Gea (1-M.U).

Phút 34, Chelsea được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30m chếch sang cánh trái. Tuy nhiên, cú đá của David Luiz (4) lại đi vọt xà ngang.

Phút 31, Hazard (17Chelsea) đột phá trung lộ rồi tỉa bóng vào trong vòng cấm cho Ba (29) tung ra cú đá nối khiến De Gea (1-M.U) phải dùng chân để cản phá.

img
 

Phút 28, từ bên cánh trái, Nani (17-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm, khiến thủ thành Petr Cech (1-Chelsea) phải đấm bóng giải nguy.

Phút 27, Chicharito (14-M.U) đột phá từ cánh phải vào trong vòng cấm loại bỏ sự đeo bám của David Luiz (4-Chelsea). Tiếc là chân sút người Mexico lại bị trượt chân trước khi anh dứt điểm.

Phút 25, Cleverley (23-M.U) có đường căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng Ivanovic (2-Chelsea) đã bình tĩnh phá bóng giải nguy.

Phút 22, Ashley Cole (3-Chelsea) dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Ryan Bertrand (34).

Phút 20, Oscar (11-Chelsea) treo bóng rất thoáng từ bên cánh phải vào trước vòng cấm cho Mata (10) nhưng do quá chần chừ nên tiền vệ người Tây Ban Nha đã để Welbeck (19-M.U) lùi về cắt bóng.

Phút 15, Mata (10-Chelsea) tung ra cú sút xa uy lực nhưng bóng đập trúng người Smalling (12-M.U) rồi bay thẳng lên giữa sân.

Phút thứ 10, Oscar (11-Chelsea) phối hợp ăn ý với Azpilicueta (28) bên hành lang cánh phải rồi căng ngang vào trong vòng cấm nhưng Mata (10) không với tới bóng.

Phút thứ 4, Oscar (11-Chelsea) nỗ lực đi bóng bên cánh phải và căng ngang vào trong vòng cấm nhưng Cleverley (23-M.U) đã kịp cắt bóng giải nguy.

Trận đấu bắt đầu. Chelsea giao bóng.

Ở trận đá lại tứ kết FA Cup với Chelsea, Sir Alex Ferguson đã gây bất ngờ khi quyết định cất chân sút chủ lực Robin van Persie trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Javier Hernandez. Thêm một bất ngờ nữa khi Wayne Rooney bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận này.

Theo lý giải của Sir Alex, Rooney đã bị chấn thương khi phục vụ đội tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu vừa qua. Thế nên, ông không thể sử dụng tiền đạo này ở trận đấu với Chelsea hôm nay, cũng như ở trận thắng Sunderland 1-0 tại Premier League vừa qua.

Tuy nhiên, tin tốt lành với các CĐV M.U là Rooney sẽ kịp bình phục chấn thương cho trận derby với Man City tới đây.

Phil Jones đã trở lại và đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh phải thay Rafael Da Silva (chấn thương háng). Chris Smalling và Rio Ferdinand đá cặp trung vệ. Patrice Evra, Tom Cleverley, Michael Carrick, Luis Nani cũng trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ dưỡng sức ở trận thắng 1-0 trước Sunderland hồi cuối tuần qua.

Trận đấu này, thủ quân John Terry của Chelsea phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Branislav Ivanovic. Nơi hàng tiền vệ, John Obi Mikel thế chỗ Frank Lampard. Fernando Torres bị đày lên băng ghế dự bị để nhường vị trí cho Demba Ba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem