Chi 118 triệu bảng, Chelsea vẫn “vồ hụt” Messi

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 27/09/2014 09:17 AM (GMT+7)
Mặc dù chấp nhận chi ra 118 triệu bảng (tương đương 150 triệu euro) hồi cuối mùa giải vừa qua, song Chelsea vẫn không thể thuyết phục được Barceloa nhượng lại siêu sao Lionel Messi.
Bình luận 0
Giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, báo chí Anh và Tây Ban Nha không ít lần đăng tải thông tin về việc Messi cảm thấy không hạnh phúc và đang lên kế hoạch “tháo chạy” khỏi Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2014.

Nguyên nhân do M10 thất vọng với thành tích thi đấu kém cỏi của gã khổng lồ xứ Catalan cũng như bức xúc khi yêu cầu tăng lương (từ 13 triệu euro/năm lên 20 triệu euro/năm) của mình vẫn chưa được giới chủ Barca đáp ứng.

img

Messi đã "cự tuyệt" Chelsea để tiếp tục gắn bó với Barca.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Sport (Tây Ban Nha), sau khi hay tin, Chelsea đã quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Messi cùng với Man City, Bayern Munich và Paris Saint-Germain.

Để có được chữ ký của Messi, đội bóng phía Tây thành London sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 118 triệu bảng (tương đương 150 triệu euro). Thế nhưng, lời đề nghị mà Chelsea đưa ra đã bị Ban lãnh đạo Barca thằng thừng từ chối.

Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong mấy năm gần đây, tiền đạo người Argentina luôn được xem là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Barca. Với việc Xavi Hernandez đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp, Andres Iniesta không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, vai trò của chân sút 27 tuổi tại sân Nou Camp càng trở nên quan trọng hơn.

Về phần mình, Messi cũng chẳng mặn mà với lời đề nghị của Chelsea, bởi từ lâu, anh vốn chẳng ưa gì HLV Jose Mourinho. Vì vậy, sau khi được Barca tăng lương lên mức 20 triệu euro/năm, chân sút có biệt danh La Pulga đã quyết định ký gia hạn hợp đồng với Blaugrana tới tháng 6.2018.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem