Chi 32 triệu euro, Real chính thức “tái hôn” với Alvaro Morata

Hữu Tuấn (Theo Real Madrid) Thứ tư, ngày 22/06/2016 11:00 AM (GMT+7)
Ban lãnh đạo Real Madrid vừa chính thức xác nhận thông tin về việc họ đã mua lại tiền đạo Alvaro Morata từ Juventus với giá 32 triệu euro.
Bình luận 0

Alvaro Morata là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Castilla của Real. Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh được vị trí chính thức với Karim Benzema nên anh đã bị bán cho Juventus hồi mùa hè năm 2014 với giá 20 triệu euro. Khi đó, đội bóng Hoàng gia đã “thòng” thêm điều khoản họ được ưu tiên mua lại Morata.

Trong màu áo Juve, Morata đã tiến bộ vượt bậc và đóng góp được 27 bàn thắng sau 93 lần ra sân trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng của tiền đạo người Tây Ban Nha đã góp phần giúp “Lão bà” giành 2 chức vô địch Serie A, 2 Coppa Italia và 1 Siêu cúp Italia.

img

Morata đã chính thức "tái hôn" với Real.

Tại EURO 2016, Morata đang thể hiện phong độ xuất sắc với 3 bàn sau 3 trận cho ĐT Tây Ban Nha. Nhờ đó, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng tiền vệ Gareth Bale của ĐT xứ Wales.

Chứng kiến những màn tỏa sáng của Morata trong màu áo Juventus và ĐT Tây Ban Nha, Ban lãnh đạo Real Madrid đã quyết định bỏ ra số tiền 32 triệu euro để mua lại cây săn bàn 23 tuổi từ đương kim vô địch Serie A.

Một tuyên bố trên trang chủ của Real có đoạn: “Real Madrid đã thông báo cho Juventus về quyết định mua lại quyền sở hữu tiền đạo Alvaro Morata. Anh ấy sẽ trở lại khoác áo đội bóng kể từ mùa giải tới theo yêu cầu của HLV Zinedine Zidane”.

Hiện tại, Real vẫn chưa hé lộ thời hạn hợp đồng giữa họ với Morata. Nhiều khả năng, đôi bên sẽ tiến hành thương lượng các điều khoản cá nhân sau khi tiền đạo sinh năm 1992 kết thúc nhiệm vụ cùng ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2016. Như vậy, Morata đã trở thành tân binh đầu tiên của “Kền kền trắng” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem