Chi 40 triệu bảng, Arsenal sẽ có Di Maria

Chủ nhật, ngày 18/05/2014 20:21 PM (GMT+7)
Không chỉ đánh tiếng sẵn sàng bán Karim Benzema, Real Madrid còn ngỏ ý để cả Angel Di Maria ra đi nếu đội bóng nào đó chấp nhận trả 40 triệu bảng. Một tín hiệu vui đối với Arsenal, nhất là khi họ đã theo đuổi tiền vệ người Argentina từ lâu.
Bình luận 0
Trong mùa hè năm nay, Chủ tịch Florentino Perez sẽ thực hiện thêm một quả “bom tấn” nữa. Nhiều khả năng đó sẽ là Luis Suarez của Liverpool. Nhưng để chiêu mộ ngôi sao người Uruguay, phía Real Madrid sẽ phải chi không dưới 80 triệu bảng.

Nếu là cách đây 1-2 mùa giải, số tiền này không phải vấn đề lớn. Nhưng ngặt nỗi, đội bóng Hoàng gia đã nằm trong tầm ngắm của UEFA. Nếu không cẩn trọng, họ hoàn toàn có thể đi theo vết xe đổ của Man City và PSG, tức bị phạt những khoản tiền cực lớn.

Muốn có Di Maria, Arsenal cần phải bỏ ra 40 triệu bảng
Muốn có Di Maria, Arsenal cần phải bỏ ra 40 triệu bảng

Perez là một vị chủ tịch có thừa sự khôn ngoan để đội bóng của mình không vướng vào vòng lao lý. Theo đó, một khi không thể dùng nguồn tiền từ ngân sách để mua sắm, ông sẽ bán bớt một vài ngôi sao trong đội để hiện thực hóa tham vọng. Hai trong số những cái tên sẽ phải hy sinh để ông chủ “Nhà trắng” có thể mang Suarez đến Bernabeu là Karim Benzema và Angel di Maria.

Cách đây ít ngày, khi Arsenal gửi tới lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng giành cho Benzema, Chủ tịch Perez đã ngay lập tức tiếp nhận và hứa hẹn, ngay sau khi kết thúc trận chung kết Champions League, ông sẽ mời đại diện phía Arsenal tới đàm phán. Nhưng 30 triệu bảng từ Benzema thì chưa thấm vào đâu so với số tiền cần có để chi trả cho vụ Suarez. Vậy nên, ông quyết định đánh tiếng muốn bán thêm cả Di Maria và sẽ đàm phán nếu đội tác nào chịu trả 40 triệu bảng.

Arsenal tất nhiên là rất vui với động thái kể trên. Không chỉ quan tâm tới Benzema, HLV Wenger còn rất kết phong cách thi đấu kỹ thuật và đầy tốc độ của Di Maria. Ông tin rằng, một khi sở hữu tiền vệ người Argentina, lối chơi cánh của “Pháo thủ” sẽ lợi hại hơn gấp bội. Rất có thể trong thời gian tới, khi tới Madrid đàm phán vụ Benzema, Arsenal sẽ tiện thể đặt vấn đề luôn vụ Di Maria.

Cần nhớ rằng, Ban lãnh đạo Arsenal đã hứa chi cho Wenger 70 triệu bảng để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và đó là con số vừa đủ để chiêu mộ Benzema - Di Maria. Còn muốn những tân binh khác ưu? Wenger thừa biết liệu cách. Trong tay ông đã có danh sách thanh lý khoảng 7 cái tên và những cái tên này có thể mang lại cho ông ít nhất 50 triệu bảng.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem