Chỉ huy Nga ở Crimea bị giết trong cuộc tấn công của Ukraine

PV (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 14/05/2024 05:52 AM (GMT+7)
Một chỉ huy Nga được cho là đã thiệt mạng ở Crimea sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine trong khu vực.
Bình luận 0
Chỉ huy Nga ở Crimea bị giết trong cuộc tấn công của Ukraine- Ảnh 1.

Cầu Crimea trong một lần bị tấn công hồi năm 2023.

Hãng tin độc lập Astra của Nga ngày 13/5 cho biết trên kênh Telegram của mình rằng, một căn cứ phòng không của Nga nằm gần Núi Ai-Petri ở Crimea đã bị lực lượng Ukraine tấn công vào sáng sớm.

"Chỉ huy của đơn vị quân đội đã bị giết",  Astra đưa tin. "Trên núi có một căn cứ phòng không quân sự 'bí mật' của trung đoàn kỹ thuật vô tuyến số 3 của Lực lượng vũ trang Nga".

Tờ báo này xác định chỉ huy quân đội Nga là Alexander Kulakov. Một binh sĩ Nga khác cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa và những người khác bị thương.

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), blogger quân sự Ukraine Igor Sushko cho biết: "Một số tên lửa Ukraine đã tấn công căn cứ radar phòng không chiến lược của Nga của đơn vị quân đội 85683 trên núi Ai-Petri ở phía nam Crimea. Cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 13/5".

Trước đó vào thứ Hai, Astra đưa tin rằng Nga đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng bom phóng từ trên không vào khu vực biên giới Belgorod của nước này, sau một chiến dịch tấn công mới vào vùng đông bắc Ukraine. Theo hãng tin này, trong hai tháng rưỡi qua, Nga đã thả nhầm ít nhất 33 quả bom trên không xuống lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận và các khu vực do Moscow kiểm soát ở Ukraine.

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, Mỹ đã tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật viện trợ nước ngoài được thông qua tại Quốc hội nhằm cung cấp cho Kiev khoản viện trợ 60,8 tỷ USD để chống lại Nga.

"Chúng ta đã vươn lên đến thời điểm hiện tại, chúng ta cùng nhau đoàn kết và chúng ta đã hoàn thành việc đó…Bây giờ chúng ta cần phải tiến nhanh và chúng ta đã làm được điều đó", ông Biden nói tại Nhà Trắng vào tháng trước sau khi ký dự luật.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đáp lại việc Biden ký dự luật viện trợ nước ngoài khi nói chuyện với Newsweek vào tháng trước.

Antonov nói với Newsweek: " Mỹ đã chọn con đường chiến tranh và trì hoãn một cách đau đớn trước sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chế độ Zelensky. Với quyết định của họ, các chính trị gia địa phương thực sự đang quyết định số phận của cả một quốc gia đang được sử dụng như một 'công cụ đập phá' chống lại Nga".

Đại sứ cũng cáo buộc ông Biden đã phát động "một cuộc chiến tranh tổng lực chống lại" Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem