Chỉ huy Ukraine tiết lộ sự thật thảm hại của lực lượng Ukraine trên chiến trường
Chỉ huy Ukraine tiết lộ sự thật thảm hại của lực lượng Ukraine trên chiến trường
PV (Theo RT)
Thứ năm, ngày 30/01/2025 08:39 AM (GMT+7)
Các chỉ huy Ukraine đã chia sẻ với tờ Economist rằng lực lượng Kiev đang phải vật lộn để duy trì hàng ngũ của mình tại Donbass trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực ngày càng trầm trọng.
Người lính Ukraine trong tình trạng chiến đấu trên chiến trường. Ảnh Getty
Đại tá Pavel Fedosenko, chỉ huy một đơn vị chiến thuật của Ukraine ở Donbass, tuyên bố rằng việc thay thế những tổn thất trên chiến trường đã trở thành một "cuộc đấu tranh", đặc biệt là khi lực lượng Nga đôi khi triển khai các đơn vị cấp tiểu đoàn chống lại các vị trí của Ukraine chỉ được bảo vệ bởi một số ít binh lính.
Tạp chí Economist lưu ý rằng các lữ đoàn tạo nên tiền tuyến của Kiev ở Donbass "luôn thiếu nhân sự, chịu nhiều áp lực và rạn nứt" khi họ liên tục bị quân đội Nga đẩy lùi.
"Chúng tôi không còn chiến thuật nào khác ngoài việc bịt lỗ hổng. Chúng tôi ném các tiểu đoàn vào mớ hỗn độn hỗn loạn và hy vọng bằng cách nào đó có thể ngăn chặn được tình trạng này", một chỉ huy người Ukraine hiện đã nghỉ hưu, được gọi là 'Kupol', nói với tờ The Economist.
Ukraine đã phải vật lộn để bổ sung lực lượng quân sự của mình, trong khi các nỗ lực huy động của họ đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng trốn nghĩa vụ, tham nhũng và đào ngũ tràn lan. Mùa xuân năm ngoái, Kiev đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách giảm độ tuổi nghĩa vụ từ 27 xuống 25, đơn giản hóa quy trình tuyển quân và tăng thẩm quyền của các sĩ quan nhập ngũ.
Tuần trước, cố vấn bộ phận quân sự của văn phòng tổng thống Ukraine, Nikolay Schur, đã phát biểu với giới truyền thông rằng những sửa đổi mới đang được chuẩn bị nhằm khuyến khích nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 25 ký hợp đồng tự nguyện với Lực lượng vũ trang.
Trong khi những người dưới 25 tuổi hiện được miễn nghĩa vụ động viên bắt buộc, Kiev vẫn tiếp tục phải đối mặt với áp lực, bao gồm cả từ cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhằm hạ độ tuổi động viên xuống 18. Cho đến nay, chính quyền Ukraine vẫn từ chối thực hiện bước đi này và thay vào đó còn yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí.
Viễn cảnh hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự cũng bị chỉ trích bởi những người lính Ukraine đang tại ngũ, những người cho rằng những người đàn ông trẻ tuổi sẽ không có động lực thích hợp để chiến đấu và sẽ chỉ là gánh nặng trên chiến trường. Một người lính phục vụ trong Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 93 của Ukraine "Kholodny Yar" đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube vào đầu tháng này rằng gần 90% đồng đội và người quen của anh ta từ các lữ đoàn khác phản đối việc hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự.
Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần mô tả cuộc xung đột này là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do phương Tây cầm đầu chống lại Nga, mà phương Tây có ý định tiến hành "cho đến người Ukraine cuối cùng". Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết Ukraine đã mất 1 triệu quân nhân do tử vong và bị thương kể từ tháng 2/2022 và hơn một nửa số thương vong đó xảy ra vào năm 2024.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.