Chỉ vì 1 câu nói của Salah, người mẫu ngực bự “mất đường về quê’’

Minh Tú Thứ tư, ngày 03/07/2019 05:10 AM (GMT+7)
Người mẫu ngực khủng Merhan Keller đang sống trong lo sợ vì 1 câu nói của tuyển thủ Ai Cập, Mo Salah.
Bình luận 0

Merhan Keller chính là nguyên nhân khiến ĐT Ai Cập mất người ở CAN Cup 2019. Số là cách đây ít ngày, cô người mẫu người Anh gốc Ai Cập này đã tố cáo tiền vệ Amr Warda gạ sex và đe dọa cô trên mạng xã hội.

img

Salah, Amr Warda và Merhan Keller

Vì scandal này nên Amr Warda bị đuổi khỏi ĐT Ai Cập khiến các Pharaohs chỉ còn 22 cầu thủ cho giải đấu đang diễn ra tại quê nhà. Không vui vì đội nhà mất người, Mo Salah đã lên tiếng bảo vệ đồng đội bị trục xuất Amr Warda. Chỉ vì hành động che chở của Salah với Amr Warda mà Merhan Keller đã bị CĐV Ai Cập tấn công dữ dội.

Theo Merhan Keller, giờ cô không dám trở lại Ai Cập thăm gia đình vì sợ sẽ bị đánh ngay trên phố.

“Người này (Salah) là Chúa ở Ai Cập. Theo đúng nghĩa đen. Họ không đối xử với anh ta như một cầu thủ bóng đá thông thường. Anh ta là Chúa và có thể làm bất cứ điều gì ngay cả những việc không đúng. Vì anh ta nên tôi đối mặt với nhiều nguy cơ.

Tôi muốn về Ai Cập thăm gia đình nhưng không dám. Tôi sợ bị mọi người tấn công trên phố. Salah là cầu thủ nổi tiếng không chỉ ở Ai Cập mà khắp thế giới. Vì anh ta mà tôi bị mọi người quấy rối, tấn công nhiều hơn”,  Merhan Keller chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem