Chiếm đảo
-
Lực lượng vũ trang Đài Loan đã huy động xe tăng, rocket, trực thăng trong cuộc diễn tập ngăn “đối phương chiếm đảo” đầu tiên trong năm 2019.
-
Năng lực phòng thủ của Đài Loan ngày càng tăng lên với sự hỗ trợ từ Mỹ khiến Trung Quốc phải đối mặt với nhiều rủi ro nếu muốn thu hồi hòn đảo này bằng vũ lực.
-
Tàu ngầm diesel-điện ARA San Juan mất tích hồi năm ngoái, mới đây đã được phát hiện ở độ sâu 800 mét dưới đáy biển Đại Tây Dương.
-
Mỹ và Nhật Bản đang lên kế hoạch sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu trong trường hợp Trung Quốc quyết chiếm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.
-
Đài Loan tuyên bố đã thử nghiệm thành công mẫu tên lửa hành trình tự chế mang tên Vạn Kiếm, với khả năng đặt các căn cứ Trung Quốc ven bờ biển vào tầm ngắm.
-
Huyền thoại bóng đá Maradona từng nói mình “cướp của kẻ cướp”, khi ghi bàn thắng quan trọng giúp đánh bại Anh tại World Cup 1986, thời điểm sau khi hai nước căng thẳng vì vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
-
Triều Tiên có thể sẽ lần đầu tiên phóng tên lửa vào đảo Guam, nhưng đối với cư dân đảo này, viễn cảnh đó chưa là gì so với lịch sử đẫm máu.
-
120.000 lính Nhật cố thủ trên đảo Okinawa trong giai đoạn cuối Thế Chiến 2, chỉ có 7.600 người còn sống sót sau 82 ngày giao tranh ác liệt, đánh dấu trận đánh đẫm máu nhất trên mặt trận Thái Bình Dương.
-
Sự trỗi dậy của quân đội Trung Quốc và yêu sách của Bắc Kinh đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khiến Nhật Bản phải tái cơ cấu lại lực lượng, đối mặt với những mối đe dọa tiềm tàng từ phía nam.
-
150 binh sĩ Thụy Điển được tăng cường đến đảo Gotland trên biển Baltic là không đủ trong trường hợp Nga mở cuộc tấn công chiếm đảo chớp nhoáng, chuyên gia quân sự nhận định.