Chiến đấu cơ Nga chặn đầu cách máy bay Mỹ chỉ vài mét

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ bảy, ngày 30/01/2016 09:28 AM (GMT+7)
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã áp sát máy do thám Mỹ chỉ hơn 6m trong khi thực hiện sứ mệnh đánh chặn mục tiêu trên Biển Đen.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra ngày 25.1 trên lãnh hải quốc tế tại Biển Đen cách bờ biển của Nga khoảng 48km. Theo các quan chức của Lầu Năm Góc, một chiếc chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã áp sát, bay chặn cách máy bay do thám RC-135 của Mỹ chỉ vài mét.

img

Chiến đấu cơ Su-27 của Nga.

Đại tá hải quân Daniel Hernandez, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu, cho biết: “Trong ngày 25.1, chiếc RC-135 đang thực hiện hành trình bay trên không phận quốc tế ở Biển Đen thì bị một chiến đấu cơ Su-27 của Nga chặn đầu theo một cách thức không an toàn và thiếu chuyên nghiệp.  Hiện tại, vụ việc đang được điều tra làm rõ”.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Nga và Mỹ bay sát nhau trên lãnh hải quốc tế. Vào tháng 10.2015, Hải quân Mỹ đã điều 4 máy bay chiến đấu F/A-18 để chặn 2 máy bay ném bom và do thám Tu-142 Bear của Nga hoạt động gần tàu sân bay  USS Ronald Reagan ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

img

Máy bay do thám RC-135 của Mỹ.

Hai máy bay của Nga đã bay ở độ cao 150m và không phản hồi tín hiệu radio từ phía Mỹ. Các chiến đấu cơ F/A-18 của Washington đã chặn máy bay của Nga khi bay cách tàu sân bay USS Ronald Reagan trong bán kính 1,6 km.

Các vụ đánh chặn trên không đặc biệt căng thẳng vào thời điểm hiện tại bởi cả Nga và Mỹ đang thực hiện hoạt động không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Hai cường quốc này đã ký một biên bản ghi nhớ để ngăn cặn các vụ va chạm trên không phận Syria.

Nga đã tăng cường khả năng phòng không của nước này tại Syria từ khi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 hồi tháng 11.2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem