Chiến đấu cơ Nga “quấy nhiễu, trêu ngươi” NATO ngày thứ 3 liên tiếp

Vũ Phong (theo Bloomberg) Thứ sáu, ngày 31/10/2014 13:30 PM (GMT+7)
Lực lượng NATO ở các nước Baltic tiếp tục phải điều chiến đấu cơ đánh chặn phi đội máy bay quân sự Nga trong ngày thứ 3 liên tiếp sau khi phải triển khai phi cơ đánh chặn ít nhất 26 máy bay chiến đấu và ném bom Nga trên khắp châu Âu, từ Đại Tây Dương tới biển Đen trong suốt 2 ngày 28-29.10.
Bình luận 0
Các chiến đấu cơ F-16 của NATO đang đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát không phận Baltic đã đánh chặn chiến đấu cơ Su-27. Sau đó phi cơ Eurofighter của NATO tiếp tục xuất kích đánh chặn máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga, quân đội Latvia tuyên bố. Quân đội Latvia cũng cho hay, họ đã đánh chặn 7 chiến đấu cơ Nga trong ngày hôm qua và ngày 28.10.

img Hai chiến đấu cơ Sukhoi Su-27. Ảnh minh họa

Giữa lúc NATO và Nga đang căng thẳng liên quan đến khủng hoảng Ukraine, trong những ngày qua, các phi đội máy bay quân sự Nga liên tục "quấy nhiễu, trêu ngươi" NATO trên khắp không phận châu Âu, từ Đại Tây Dương tới biển Đen.
 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay cáo buộc, NATO đã phải triển khai chiến đấu cơ để theo dõi và ngăn chặn kịp thời hơn 100 máy bay Nga từ đầu năm đến nay, nhiều gấp 3 lần năm 2013. 

Trong một tuyên bố chính thức, NATO cáo buộc: "Những phi đội bay quy mô lớn của Nga đang hoạt động bất thường trên không phận châu Âu". Động thái của Nga rất đáng quan ngại vì các chiến đấu cơ, máy bay ném bom của nước này không cung cấp kế hoạch bay, không duy trì liên lạc vô tuyến với kiểm soát không lưu dân sự, cũng như không sử dụng bộ thu phát tín hiệu. Điều này đặt ra nhiều mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành hàng không dân dụng khi rất dễ dẫn đến các vụ va chạm trên không giữa các máy bay quân sự và máy bay thương mại.

Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Quốc tế ở Tallinn,
ông Pauli Jarvenpaa cũng cảnh báo: "Nga đang tăng cường triển khai các phi đội hoạt động trên không phận khu vực Baltic giữa St. Petersburg và Kaliningrad, với số lần triển khai nhiều hơn họ từng làm trong quá khứ . Điều này dẫn đến nguy cơ cao xảy ra các tai nạn trên không, Đây là một trò chơi rất nguy hiểm".

 Tuy nhiên, ngày 30.10, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, bà không quá lo lắng và quan ngại về "các hành vi của Nga" ngay cả khi quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc tập trận hoành tráng trong những tháng gần đây. Theo đó, nữ Thủ tướng Merkel không quá bận tâm đến việc các máy bay ném bom chiến lược cũng như phi đội chiến đấu cơ Nga liên tục hiện diện trong không phận Đại Tây Dương, biển Đen hay biển Baltic.

Trong khi đó, ông Jaak Tarien, Tư lệnh Không quân Estonia cùng ngày cũng  nhấn mạnh, các máy bay quân sự Nga bay gần không phận Baltic "không có gì bất thường" và "không đặt ra mối đe dọa nào cho Estonia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem